Báo Đồng Nai điện tử
En

Giải quyết mâu thuẫn cũ, bị đâm chết

09:08, 06/08/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Thanh Nam (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (19 tuổi), Hồ Thanh Tòng (21 tuổi), Lầu Công Đức (19 tuổi) và Chạc Cóng Phúc (19 tuổi), đều ngụ xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), về tội giết người.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố các bị can: Nguyễn Thanh Nam (24 tuổi), Nguyễn Thanh Hiền (19 tuổi), Hồ Thanh Tòng (21 tuổi), Lầu Công Đức (19 tuổi) và Chạc Cóng Phúc (19 tuổi), đều ngụ xã Vĩnh Tân (huyện Vĩnh Cửu), về tội giết người.

Theo kết quả điều tra, khoảng 11 giờ ngày 16-11-2013, các anh: Lê Danh Chung, Vũ Văn Tuấn và Phạm Quốc Thái (đều ngụ xã Vĩnh Tân) rủ nhau đến quán B.V (xã Vĩnh Tân) để nhậu. Khi tính tiền ra về, Chung phát hiện Nguyễn Thanh Nam đang ngồi nhậu với bạn ở trong quán. Do trước đây giữa Chung và Nam đã xảy ra mâu thuẫn, nên Chung đã rủ Thái và Tuấn đánh Nam trả thù, khiến Nam phải chạy ra đường để trốn.

Sau khi đánh Nam, nhóm của Chung lấy xe ra về thì bị một nhóm thanh niên chặn đường và dùng vỏ chai bia đánh. Trong cuộc ẩu đả này, Tuấn bị đánh rách mặt phải vào trạm y tế xã băng bó. Sau khi băng xong vết thương, Tuấn và Chung rủ Nguyễn Văn Thủy đi tìm đánh Nam. Do không gặp Nam, cả 3 đã ghé quán nước mía ven đường ở thị trấn Vĩnh An (huyện Vĩnh Cửu) uống nước.

Đối với Nguyễn Thanh Nam, sau khi bị Chung đuổi đánh đã gọi điện cho Chạc Cóng Phúc để bàn chuyện trả thù. Nghe tin anh trai bị đánh, Nguyễn Thanh Hiền (em trai Nam) đã rủ Hồ Thanh Tòng, Lầu Công Đức giúp Nam tìm đánh Chung và Tuấn. Cả nhóm đang ngồi ở quán cà phê N.T.N (xã Vĩnh Tân) để bàn kế hoạch thì thấy nhóm của Chung chạy xe ngang qua nên đã lấy dao trong quán rồi lên xe máy đuổi theo nhóm Chung.

Truy đuổi được một lúc, nhóm của Nam phát hiện Chung, Thủy và Tuấn đang ngồi uống nước mía ven đường, nên đã dừng xe để Nam, Tòng và Hiền đi đến chỗ nhóm của Chung ngồi “hỏi chuyện”. Thấy nhóm Nam đi đến, Chung cầm cây lao ra đánh Nam, Nam cũng dùng dao đánh trả khiến Chung ngã ra đường. Lúc này, Hiền cầm dao xông đến đâm nhiều nhát vào người Chung, khiến Chung bị thương phải chạy vào đường hẻm phía sau quán nước trốn. Sau cuộc ẩu đả, nhóm của Nam đã bỏ về, riêng Tuấn và Thủy chia nhau đi tìm Chung thì phát hiện Chung nằm chết phía sau quán nước.

Biết Chung tử vong, nhóm của Nam bỏ trốn, sau đó đến cơ quan công an đầu thú.

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều