Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi tù vì thói côn đồ

10:09, 10/09/2014

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Cường (29 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất đã tuyên phạt bị cáo Phan Văn Cường (29 tuổi, ngụ xã Lộ 25, huyện Thống Nhất) 3 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích. Đồng phạm với Cường, các bị cáo: Võ Tiến (21 tuổi), Nguyễn Công Hùng (19 tuổi), Nguyễn Đức Thành (21 tuổi), đều ngụ xã Lộ 25, lãnh án từ 24-30 tháng tù.

Chiều 12-1, anh Lê Xuân Hòa (27 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lộ 25) rủ bị cáo Cường đến nhà anh Nông Văn Hậu (ngụ cùng xã) nhậu và hát karaoke cùng với các anh: Nông Văn Tùng, Nông Văn Trúc, Nông Công Thuật. Nhậu được một hồi, Cường đứng dậy đi về thì bị 2 anh Trúc và Tùng yêu cầu ở lại để giải quyết chuyện mâu thuẫn đã xảy ra trước đó. Nghe vậy, Cường đã gọi điện kêu các bị cáo: Hùng, Thành và Tiến (đang nhậu ở nơi khác) đến hỗ trợ Cường đánh anh Trúc. Thấy anh Trúc bị đánh, anh Tùng chạy đến can ngăn thì bị Tiến dùng dao chém vào tay trái gây thương tật tỷ lệ 46%. Sau khi gây án, cả bọn bỏ trốn và đến ngày 1-5 thì bị công an bắt.

Ngoài bản án tù, các bị cáo còn phải chịu trách nhiệm liên đới bồi thường cho anh Tùng 90 triệu đồng chi phí chữa trị thương tích.

Hữu Thắng

 

 

 

 

Tin xem nhiều