Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

04:09, 12/09/2014

(ĐN)- Chiều 10-9, toà án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Võ Phương Đại (31 tuổi), Võ Phương Lam (30 tuổi) cùng trú tại Vĩnh Long, Phan Tấn Hảo ( 24 tuổi), trú tại Kiên Giang, Vũ Minh Phúc (29 tuổi) và Trần Thị Điểm (26 tuổi) cùng trú tại Lạng Sơn về tội: " Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

(ĐN)- Chiều 10-9, Toà án nhân dân huyện Trảng Bom xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Võ Phương Đại ( 31 tuổi), Võ Phương Lam ( 30 tuổi) cùng trú tại tỉnh Vĩnh Long; Phan Tấn Hảo ( 24 tuổi, trú tại Kiên Giang), Vũ Minh Phúc ( 29 tuổi) và Trần Thị Điểm ( 26 tuổi) cùng trú tại Lạng Sơn về tội: “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 14/4/2014, tại ấp 1, xã Sông Trầu (huyện Trảng Bom), Phúc và Điểm đang giao nhận 3 giấy phép lái xe hạng A1, cùng 3 bộ hồ sơ thi sát hạch giấy phép lái xe cho Nguyễn Tấn Thắng, Nguyễn Thành Minh và Nguyễn Văn Tuấn thì bị lực lượng tuần tra công an huyện phát hiện bắt giữ. Qua điều tra xác minh, cơ quan điều tra tiếp tục bắt các đối tượng: Võ Phương Đại, Võ Phương Lam và Phạm Tấn Hào.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ cuối năm 2013 đến ngày 12/4/2014,  Đại, Lam và Hảo đã 4 lần móc nối với nhau làm 10 hồ sơ, giấy phép lái xe giả. Phúc và Điểm đã 1 lần móc nối Hảo làm 3 hồ sơ, giấy phép lái xe giả hạng A1. Các đối tượng đã thu lợi bất chính với tổng số tiền trên 8 triệu đồng.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Vũ Minh Phúc và Trần Thị Điểm từ 3 tháng đến 3 tháng 15 ngày tù giam về tội: “ làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Võ Phương Đại, Võ Phương Lam mỗi bị cáo 2 năm tù cho hưởng án treo; Phan Tấn Hảo 1 năm tù cho hưởng án treo...

                                                                   Hồng Lĩnh

Tin xem nhiều