Báo Đồng Nai điện tử
En

Mũi nhọn trên trận tuyến phòng chống ma túy

10:09, 22/09/2014

Là lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Đội CSĐTTPVMT) Công an TP.Biên Hòa luôn bám sát địa bàn. Mỗi khi có tin báo của dân hay phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cán bộ, chiến sĩ của đội lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, bất kể ngày đêm, trời mưa hay nắng.

Là lực lượng mũi nhọn trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn ma túy, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (gọi tắt Đội CSĐTTPVMT) Công an TP.Biên Hòa luôn bám sát địa bàn. Mỗi khi có tin báo của dân hay phát hiện những đối tượng có biểu hiện nghi vấn, cán bộ, chiến sĩ của đội lại sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ, bất kể ngày đêm, trời mưa hay nắng.

* Đẩy mạnh công tác phòng ngừa

Với vai trò là lực lượng chủ công trên trận tuyến phòng chống ma túy, Đội CSĐTTPVMT tập trung triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động phối hợp với các đội nghiệp vụ khác và công an các phường, xã trên địa bàn thành phố đẩy mạnh công tác đấu tranh, truy quét tội phạm và tệ nạn ma túy, các tụ điểm bán lẻ ma túy trong khu dân cư, lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc; tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống ma túy cũng như những tác hại của ma túy đến từng người dân… Cán bộ, chiến sĩ Đội CSĐTTPVMT còn tiến hành điều tra cơ bản để đánh giá tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn, qua đó xác định các điểm, tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy để có phương án giải quyết; lên danh sách đối tượng nghiện và nghi nghiện để phối hợp với các ngành, đoàn thể theo dõi, quản lý, cảm hóa.

Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho Thiếu tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa.
Đại tá Ngô Minh Đức, Phó giám đốc Công an tỉnh, trao giấy khen cho Thiếu tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Biên Hòa.

Thiếu tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSĐTTPVMT Công an TP.Biên Hòa, cho biết: “Để đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy, chúng tôi xác định việc làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản là khâu quyết định đến hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Do đó, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn nêu cao cảnh giác, mưu trí, nhanh nhẹn, quản lý tốt địa bàn. Hàng năm, cùng với việc tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố, chính quyền địa phương triển khai nhiều biện pháp cụ thể, tích cực nhằm trấn áp có hiệu quả tội phạm ma túy trên địa bàn”.

* Quyết liệt với tội phạm ma túy

Công tác điều tra, phá án luôn được Đội CSĐTTPVMT tiến hành khẩn trương với phương châm “nhanh chóng, chính xác và an toàn”. Cán bộ, chiến sĩ luôn bám sát nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, từ đó xây dựng các phương án đấu tranh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Từ đầu năm 2013 đến nay, Đội CSĐTTPVMT đã phát hiện, bắt giữ hơn 400 vụ, hơn 1 ngàn đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 136,7g ma túy tổng hợp, gần 67,3g heroin, hơn 213g cần sa và nhiều tang vật liên quan. Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố 194 vụ, 255 bị can về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Điển hình, lúc 21 giờ ngày 23-12-2013, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Nguyễn Tuấn Vũ (23 tuổi, ngụ huyện Long Thành) đang bán một gói ma túy tổng hợp cho một người nghiện tại địa bàn KP.3, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), thu giữ 6 gói ma túy tổng hợp. Khai thác Vũ, công an xác định Vũ bán ma túy cho đối tượng Hoàng Văn Hiền (29 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) để được hưởng 10% tổng số tiền bán ma túy và Hiền chính là mắt xích quan trọng cung cấp ma túy cho các con nghiện trên địa bàn TP.Biên Hòa. Từ lời khai này, lực lượng trinh sát phòng chống ma túy đã bắt quả tang Hiền cùng Nguyễn Thị Nhớ (26 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực ngã tư đường Đồng Khởi, đoạn thuộc KP.2, phường Tân Mai (TP.Biên Hòa) vào tối 26-12-2013, thu giữ trong người Hiền 9 gói ma túy tổng hợp.

Hay chiến công bắt quả tang nhóm đối tượng: Phan Hoàng Thuận (19 tuổi, ngụ phường Bửu Long), Huỳnh Công Quân (22 tuổi) và Nguyễn Văn Kiệt (30 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, có hành vi mua bán ma túy tại phường Bửu Long vào cuối tháng 3-2014, thu giữ 10 gói ma túy tổng hợp...

Với những thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm ma túy, liên tục từ năm 2010-2013, Đội CSĐTTPVMT Công an TP.Biên Hòa đạt được danh hiệu Đơn vị quyết thắng; nhiều cán bộ, chiến sĩ đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh, Công an tỉnh và UBND TP.Biên Hòa khen thưởng về thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm ma túy.

Hồng Nam

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều