Báo Đồng Nai điện tử
En

Trốn 17 năm vẫn không thoát án tù

09:09, 04/09/2014

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Rô (57 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 16 tháng tù giam tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Rô (57 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) 16 tháng tù giam tội tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Vào năm 1997, biết hộ ông Nguyễn Thanh Hà (ngụ TP.Hồ Chí Minh) đang làm hồ sơ xuất cảnh sang Mỹ định cư theo diện HO nhưng thời gian học tập cải tạo chưa đủ theo quy định, Rô và Nguyễn Văn Điền, Nguyễn Thanh Trường đã nhận làm giả hồ sơ xuất cảnh cho hộ ông Hà. Do giá tiền Rô và đồng bọn đưa ra quá cao, ông Hà không đồng ý làm.

Tuy nhiên, các đối tượng: Rô, Điền và Trường đã lấy bản hồ sơ phô tô của ông Hà làm giả cho nhiều trường hợp ở Đồng Nai thành ông Hà và người nhà ông này để xuất cảnh sang Mỹ. Nhưng khi mang hồ sơ giả Nguyễn Thanh Hà đến sân bay làm thủ tục xuất cảnh thì bị phát hiện. Lúc này, Rô đã thay tên thành Lê Trúc Sơn rồi bỏ trốn sang Mỹ. Tháng 1-2014, Rô trở về Việt Nam thì bị bắt.

Liên quan đến vụ án, từ năm 1999-2000, Điền và các đối tượng làm giả hồ sơ xuất cảnh sang Mỹ đã bị Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử. Riêng Nguyễn Thanh Trường đã xuất cảnh sang Mỹ và chết vào năm 2009.

Tố Tâm

Tin xem nhiều