Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:10, 10/10/2014

Phát hiện 83 vụ vi phạm về môi trường

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 83 vụ, 76 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, chủ yếu là kinh doanh trái phép, không bản cam kết về bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định, thải mùi khó chịu vào môi trường, khai thác bến thủy quá thời hạn quy định, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc, chuyển giao chất thải nguy hại cho cá nhân không đủ điều kiện quản lý.

Phát hiện 83 vụ vi phạm về môi trường

Từ đầu năm 2014 đến nay, Công an TP.Biên Hòa đã phát hiện 83 vụ, 76 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, chủ yếu là kinh doanh trái phép, không bản cam kết về bảo vệ môi trường được xác nhận theo quy định, thải mùi khó chịu vào môi trường, khai thác bến thủy quá thời hạn quy định, mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc, chuyển giao chất thải nguy hại cho cá nhân không đủ điều kiện quản lý.

Qua điều tra, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 73 vụ với số tiền gần 396 triệu đồng, chuyển cơ quan có thẩm quyền khác 2 vụ, 2 đối tượng; 1 vụ được chuyển cơ quan điều tra thụ lý.

Người quen cũng lừa

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Chính (24 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) để điều tra làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chiều 6-10, trong lúc ngồi uống cà phê với anh Quách Xuân Giáp (ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) tại một quán cà phê nằm trên địa bàn phường Long Bình Tân, Linh đã hỏi mượn xe máy của anh Giáp đi mua cơm. Được anh Giáp cho mượn xe, Chính đã mang đến một tiệm cầm đồ ở phường Long Bình Tân bán lấy 2,3 triệu đồng. Ngày 9-10, anh Giáp phát hiện Chính nên đã bắt giao công an xử lý.

Đứa con ngỗ ngược lãnh 18 tháng tù

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã tuyên phạt bị cáo Tống Mạnh Toàn (31 tuổi, ngụ xã La Ngà, huyện Định Quán) 16 tháng tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 13-5, Toàn mượn xe máy của anh ruột Tống Văn Thanh để chở mẹ (bà Bùi Thị Liễu) đi chùa. Sau đó, thấy giấy đăng ký xe để trong cốp, Toàn đã mang xe đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Định Quán thế chấp lấy 7 triệu đồng đi TP.Hồ Chí Minh chơi với bạn. Sau khi ăn xài hết tiền, Toàn mang tờ giấy cầm đồ về nhà đưa cho bà Liễu đi chuộc xe anh Thanh về.

Ngày 1-6, Toàn kêu con gái xin tiền bà Liễu để mua cục xạc pin điện thoại di động nhưng bà Liễu không cho. Tức giận, Toàn đã vào phòng lấy áo quần của mình và con gái đem ra đốt, làm cháy lan một số vật dụng khác trong nhà. Bà Liễu đã làm đơn tố cáo hành vi của Toàn đến Công an xã La Ngà và vụ việc được chuyển đến Công an huyện Định Quán điều tra, xử theo thẩm quyền.

Được biết, Toàn đã có nhiều tiền án, tiền sự và từng đi cai nghiện ma túy 3 năm.

Bị truy tố vì cá độ bóng đá

 Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố 2 bị can Nguyễn Ngọc Hoàng Phú (24 tuổi) và Trương Quang Phúc Lộc (30 tuổi), đều ngụ phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) về tội đánh bạc.

Ngày 27-10-2013, Phú và Lộc đã dùng tài khoản trên mạng internet cá độ với đối tượng tên Thắng (chưa rõ lai lịch) trận đấu tại giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha với số tiền cá cược 4,9 triệu đồng thì bị bắt.

P.V

Tin xem nhiều