Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:10, 17/10/2014

* Bán ma túy, bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trịnh Hồng Lâm (38 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

* Bán ma túy, bị đề nghị truy tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trịnh Hồng Lâm (38 tuổi, ngụ phường Bình Đa, TP.Biên Hòa) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Lâm không có nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ma túy nên nảy sinh ý định mua bán ma túy để kiếm tiền lời tiêu xài và thỏa mãn cơn nghiện. Ngày 27-6, Lâm mua 3 tép heroin của một đối tượng không rõ lai lịch tại phường Bình Đa đem về sử dụng hết 1 tép, 2 tép còn lại để dành bán cho bạn nghiện. Tối cùng ngày, khi Lâm đang bán 2 tép heroin cho một con nghiện tại KP.2, phường Bình Đa thì bị công an bắt.

Năm 2001, Lâm đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Hạnh Luân

* Bắt 3 đối tượng móc cốp xe

Qua điều tra truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Lê Thị Huệ (32 tuổi), Lê Thị Nga (36 tuổi) và Huỳnh Thanh Tuyền (29 tuổi), đều ngụ phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 15-10, thấy anh Nguyễn Thanh Phong (ngụ tỉnh Bình Dương) dựng xe trước quán cà phê nằm trên địa bàn KP.5, phường Bửu Long, 3 đối tượng: Huệ, Nga và Tuyền đã lén cạy yên xe lấy trộm 100 triệu đồng.

* Đi vắng trộm ghé

Lợi dụng xưởng sản xuất đậu hủ của anh Trần Sinh (ấp Vườn Dừa, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) không có người trông coi lúc đêm khuya, rạng sáng 16-10, kẻ gian đã đột nhập vào xưởng trộm cắp 2 xe máy biển số 37L1-573.14 và 38K-0395.

Công an TP.Biên Hòa đã khám nghiệm hiện trường, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ trộm này.

  Hạnh Luân

* Ghi số đề, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Ba (43 tuổi, ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) về tội đánh bạc.

Theo cáo trạng, từ tháng 7-2013 đến tháng 10-2013, bị cáo Ba đã nhiều lần ghi số đề cho các con bạc tại Công ty C.H (thuộc KP.5, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), thu lợi bất chính 9,3 triệu đồng. Ngày 10-10-2013, trong lúc đang ghi số đề, Ba đã bị Công an phường Tân Hiệp bắt giữ.

Huyền Anh

Tin xem nhiều