Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm cướp chia nhau 31 năm tù

10:10, 08/10/2014

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú (19 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) 17 năm tù về tội cướp tài sản. Đồng phạm với Tú, 2 bị cáo Phạm Thanh Nhân (19 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán) và Đinh Viết Năm (23 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán) lãnh án từ 5-9 năm tù.

Tòa án nhân dân huyện Định Quán đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Tú (19 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) 17 năm tù về tội cướp tài sản. Đồng phạm với Tú, 2 bị cáo Phạm Thanh Nhân (19 tuổi, ngụ xã Phú Vinh, huyện Định Quán) và Đinh Viết Năm (23 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán) lãnh án từ 5-9 năm tù.

Theo cáo trạng, vào tối 26-1, Nhân điều khiển xe máy chở Tú và Nguyễn Đăng Thắng (ngụ thị trấn Định Quán) đi vào đường liên xã Phú Lợi - Phú Hòa để tìm cơ hội cướp tài sản. Đi đến đoạn gần Trường THCS Phú Lợi (thuộc ấp 6, xã Phú Lợi, huyện Định Quán), cả bọn phát hiện anh Gịp Sáng Nhộc (ngụ huyện Định Quán) đang ngồi nói chuyện với bạn liền xông đến gí dao vào cổ anh này khống chế để cướp 2 điện thoại di động rồi đem bán lấy tiền chia nhau xài, thuê nhà nghỉ qua đêm.

Đến rạng sáng 27-1, Tú và Nhân, Năm tiếp tục rủ nhau vào đường liên xã Phú Lợi - Phú Hòa cướp tài sản. Khi phát hiện bà Thân Thị kim Danh (ngụ huyện Định Quán) đang điều khiển xe máy ngược chiều, cả bọn đuổi theo ép xe bà Danh vào lề đường và dùng dao uy hiếp nạn nhân cướp 1 điện thoại di động, 300 ngàn đồng tiền mặt.

Qua điều tra truy xét, ngày 28-1 Công an huyện Định Quán đã bắt giữ Nhân, Năm và Thắng. Riêng Tú bỏ trốn đến huyện Bình Chánh

(TP.Hồ Chí Minh) tiếp tục cướp tài sản nên bị Công an huyện Bình Chánh bắt giữ và lãnh án 8 năm tù về hành vi cướp tài sản.

Đối với Nguyễn Đăng Thắng, khi phạm tội chưa đủ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an đã ra quyết định xử lý hành chính.

Văn Tuấn

 

Tin xem nhiều