Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhóm cướp giật liên tỉnh lãnh án

10:10, 06/10/2014

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã xử phạt bị cáo Trần Quang Hiếu (SN 1996, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổng cộng 5 năm 4 tháng tù về 2 tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã xử phạt bị cáo Trần Quang Hiếu (SN 1996, quê tỉnh Thừa Thiên - Huế) tổng cộng 5 năm 4 tháng tù về 2 tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Đồng bọn của Hiếu, 2 bị cáo Bùi Lê Anh Vũ (SN 1998, ngụ TX.Long Khánh) và Trần Thị Hồng Ngọc (SN 1998, ngụ tỉnh Bình Dương), mỗi bị cáo lãnh án từ 24-30 tháng tù về tội cướp giật tài sản.

Theo cáo trạng, 3 bị cáo: Hiếu, Ngọc và Vũ đều sống lang thang. Để có tiền tiêu xài, vào sáng 16-2, Vũ và Hiếu đã cạy cửa đột nhập vào nhà ông Nguyễn Dũng (ngụ KP.3, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc) trộm 23,5 triệu đồng và chiếc xe máy hiệu Kawasaki (chiếc xe này Hiếu đã mang bán cho một tiệm mua bán xe cũ tại TX.Long Khánh được 2,8 triệu đồng). Số tài sản trộm được, Hiếu và đồng bọn chia nhau tiêu xài, đồng thời mua 2 xe máy để làm phương tiện đi cướp giật. Từ ngày 21-2 đến ngày 10-3, 3 bị cáo: Hiếu, Ngọc và Vũ đã thực hiện được 6 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Trước khi gây án tại huyện Xuân Lộc, Hiếu và đồng bọn từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) khởi tố bị can về hành vi cướp giật tài sản.

Hải Đình

 

 

 

 

Tin xem nhiều