Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:11, 07/11/2014

*  Đầu thú để khoan hồng    

Ngày 7-11, đối tượng Phạm Hồng Thăng (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã đến Công an phường An Bình (TP.Biên Hòa) đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

*  Đầu thú để khoan hồng    

Ngày 7-11, đối tượng Phạm Hồng Thăng (18 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) đã đến Công an phường An Bình (TP.Biên Hòa) đầu thú về hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 18-10, Thăng đã đột nhập vào Công ty gỗ An Bình (nằm trên địa bàn phường An Bình) trộm một máy chụp ảnh và hơn 2,3 triệu đồng.

* Tạm giữ đối tượng tàng trữ ma túy         

Công an huyện Định Quán đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Văn Trí (47 tuổi, ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.          

Trưa 5-11, Công an huyện Định Quán bắt quả tang Trí đang tàng trữ trái phép ma túy tại ấp 3, xã Phú Lợi (huyện Định Quán), thu giữ 16 tép heroin và 2 gói ma túy tổng hợp. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trí, công an thu giữ thêm 34 tép heroin và 2 gói ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, bước đầu Trí khai bản thân nghiện ma túy nên đã mua về sử dụng.

*  Người dân bắt trộm         

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Tấn Danh (33 tuổi, ngụ TX.Long Khánh) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.          

Trưa 5-11, Danh đã đột nhập vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Hằng (26 tuổi, ngụ KP.3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) trộm chiếc điện thoại di động iPhone 4S trị giá 4 triệu đồng. Trong lúc đang trộm, Danh đã bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

*  Vắng nhà, trộm ghé        

Sáng 5-11, lợi dụng gia đình anh Đinh Văn Quân (ngụ KP.7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) đóng cửa đi vắng, kẻ gian đã đập vỡ cửa kính đột nhập vào nhà trộm 1 laptop và một số nữ trang bằng vàng (trị giá tài sản bị mất khoảng 30 triệu đồng).          

Rạng sáng cùng ngày, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm bán điện thoại di động Toàn Trường (nằm trên địa bàn KP.7, phường Long Bình) lấy trộm 37 điện thoại di động (trị giá tài sản bị mất khoảng 35 triệu đồng).

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều