Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:11, 19/11/2014

* Bắt "yêu râu xanh"

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Hồ Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

* Bắt “yêu râu xanh”

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Hồ Minh Tuấn (25 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm.

Chiều 15-11, lợi dụng chị N. (20 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) ở phòng trọ một mình, Tuấn đã xông vào dùng vũ lực khống chế chị N. rồi thực hiện hành vi đồi bại.

* Bắt cóc để đòi tiền

Qua điều tra truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Đồng Hoài Nam (20 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) và Trần Quốc Tuấn (29 tuổi, ngụ phường An Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 14-11, các đối tượng: Hoài Nam, Tuấn, Long và Điệp (chưa rõ lai lịch) đã bắt giữ anh Phan Minh Nam (32 tuổi, ngụ KP.3, phường An Bình) rồi buộc người nhà anh mang 5 triệu đồng để chuộc. Khi vợ anh Minh Nam đưa 1 triệu đồng, 1 nhẫn cưới và một số giấy tờ tùy thân của anh Minh Nam thì Hoài Nam và đồng bọn mới thả anh này về. Sau khi được thả ra, anh Minh Nam đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng Long và Điệp để xử lý theo pháp luật.

* Bắt ổ đá gà

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ 4 đối tượng: Phùng Trọng Hiếu (38 tuổi), Nguyễn Thịnh Trị (31 tuổi), đều ngụ xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), Nguyễn Công Tráng (31 tuổi, quê tỉnh Tiền Giang) và Lăng Minh Tâm (31 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi cờ bạc.

Chiều 16-11, Công an TP.Biên Hòa đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh bắt quả tang 18 con bạc đang đá gà ăn tiền tại ấp Nhị Hòa, xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), thu giữ 1 cân đồng hồ, 2 con gà đá, 3 triệu đồng tiền tang vật, 10 xe máy các loại và 55 triệu đồng trong người các đối tượng. Qua sàng lọc, cơ quan công an quyết định tạm giữ 4 đối tượng: Hiếu, Trị, Tráng và Tâm để xử lý hình sự.

Huyền Anh

 

Tin xem nhiều