Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:11, 23/11/2014

* Suýt mất tiền vì chủ quan

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chế Linh (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Suýt mất tiền vì chủ quan

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự đối tượng Võ Chế Linh (32 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 19-11, thấy anh Trần Hữu Lộc (ngụ KP.4, phường Tân Biên, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) dựng xe trước cửa nhà, Linh đã lén cạy yên xe của anh Lộc lấy trộm 60 triệu đồng. Trong lúc tẩu thoát, Linh đã bị người dân xung quanh phát hiện, bắt giao công an xử lý.

* Đầu thú để được khoan hồng

Sau khi được Công an TP.Biên Hòa và gia đình vận động, đối tượng Đỗ Huy Mạnh (18 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Cửu) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú về hành vi cố ý gây thương tích.

Ngày 21-6, Mạnh cùng với đồng bọn đánh anh Nguyễn Văn Hùng (ngụ phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa) gây thương tật tỷ lệ 45% rồi bỏ trốn.

* Bàn giao đối tượng lừa đảo

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bàn giao đối tượng Trương Văn Đồng (26 tuổi, quê tỉnh An Giang) cho Công an huyện Châu Thành (tỉnh Kiên Giang) điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng là đối tượng đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành truy bắt.

Trước đó, ngày 13-11, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) bắt quả tang Đồng đang sử dụng trái phép chất ma túy tại KP.10, phường Tân Phong.

* 2 mẹ con chiếm đoạt trẻ em

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Huỳnh Ngọc Minh Trang (17 tuổi) và Trương Thị Ngọc Oanh (54 tuổi), đều quê tỉnh Lâm Đồng, để điều tra làm rõ hành vi chiếm đoạt trẻ em.

Tháng 9-2014, Trang và chị H. (ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) quen nhau qua mạng xã hội Facebook. Qua tâm sự, Trang biết chị H. đang mang thai được 8 tháng nhưng chưa lập gia đình, còn Trang có chồng nhưng bị vô sinh nên muốn nhận con của chị H. làm con nuôi.

Ngày 2-11, chị H. sinh cháu N.T. và có thông báo cho Trang biết. Trang đã đến TP.Biên Hòa thăm chị H. và đặt vấn đề nhận nuôi cháu T., nhưng chị không đồng ý. Tuy vậy, Trang vẫn bàn với bà Oanh (mẹ ruột Trang) tìm cách bắt con chị H. mang về nuôi. Ngày 20-11, Trang và mẹ đến TP.Biên Hòa gặp chị H. hỏi mượn cháu T. cho gia đình chồng xem để tạo lòng tin với gia đình chồng (Trang giấu chuyện bị vô sinh). Chị H. cho Trang mượn con nhưng lợi dụng lúc chị sơ hở, Trang và bà Oanh đã chiếm đoạt cháu bé đưa lên taxi bỏ trốn.

* Bị bắt vì “yêu” trẻ em

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Vũ Hoàng Lâm (20 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi giao cấu với trẻ em.

Khoảng tháng 10-2014, Lâm và cháu N.T. (15 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) quen nhau qua Facebook. Trong thời gian quen biết, Lâm và cháu T. đã nhiều lần “làm chuyện người lớn”. Gia đình cháu T. phát hiện sự việc nên đã trình báo cơ quan công an. Tại cơ quan công an, bước đầu Lâm thừa nhận đã “yêu” cháu T. 3 lần.

* Ô sin tham lam

Qua điều tra truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Duyên Anh (36 tuổi, ngụ phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 18-11, trong lúc vệ sinh phòng của anh Nguyễn Quốc Trung (ngụ KP.4, phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa, Duyên Anh là người giúp việc), Duyên Anh đã trộm 13,5 triệu đồng. Ngày 19-11, anh Trung phát hiện bị mất 17 triệu đồng và 1 đôi bông tai gắn kim cương trị giá 40 triệu đồng nên trình báo công an. Qua kiểm tra camera, cơ quan công an phát hiện Duyên Anh chính là thủ phạm nên đã bắt giữ. Tại cơ quan công an, bước đầu Duyên Anh khai nhận lấy trộm 13,5 triệu đồng để đánh bạc và thua còn 800 ngàn đồng.

* Khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã khởi tố bị can Phạm Mạnh Cương (29 tuổi, ngụ phường Tam Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trưa 5-11, tại KP.1, phường An Bình (TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Cương đang tàng trữ trái phép 1 viên và 1 gói ma túy tổng hợp. Tại cơ quan công an, bước đầu Cương khai bản thân nghiện ma túy nên mua về sử dụng.

* Chạy đâu cho thoát

Qua điều tra truy xét, Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thanh (19 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Rạng sáng 9-11, Thanh đột nhập vào phòng trọ của chị Trần Thị Tuyết (ngụ KP.5A, phường Long Bình) trộm 1 laptop trị giá 14 triệu đồng.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều