Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:11, 24/11/2014

Bị bắt vì bắt cóc trẻ em

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Minh Phân (24 tuổi) và Trì Nguyễn Duy Linh (37 tuổi), đều quê tỉnh Cà Mau, để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

* Bị bắt vì bắt cóc trẻ em

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng Nguyễn Minh Phân (24 tuổi) và Trì Nguyễn Duy Linh (37 tuổi), đều quê tỉnh Cà Mau, để điều tra làm rõ hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19-11, Phân và Linh đã bắt cóc cháu A.V. (sinh năm 2013, ngụ ấp 1, xã An Hòa, TP.Biên Hòa).

* Hai kẻ “đua nóng” sa lưới

Công an TP.Biên Hòa đã tiến hành bắt khẩn cấp Trần Văn Anh (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Sáng 23-11, thấy anh Nguyễn Thế Đông (ngụ phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) để chiếc xe máy hớ hênh tại KP.2, phường Tân Phong (TP.Biên Hòa), Văn Anh liền mò đến “đua nóng”. Trong lúc tẩu thoát cùng chiếc xe lấy trộm, Văn Anh đã bị người dân bắt giao công an xử lý.

Tối cùng ngày, tại KP.6, phường Long Bình (TP.Biên Hòa), Bạch Đằng Thiết (32 tuổi, quê TP.Hà Nội) “đua nóng” chiếc xe máy của anh Nguyễn Quốc Khánh (ngụ phường Long Bình) thì bị người dân xung quanh bắt giao công an xử lý.

* Xử phạt 2 người sử dụng ma túy

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng Cao Minh Hậu (26 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) và Nguyễn Thị Kim Hướng (18 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) mỗi người 750 ngàn đồng và cho viết cam kết không tái phạm hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 5-11, tại KP.5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang Hậu và Hường đang sử dụng trái phép ma túy.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều