Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

12:11, 27/11/2014

* Cất giữ lâm sản trái phép

Chiều 25-11, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra xưởng gỗ của bà Nguyễn Thị Thanh (KP.10, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa).

* Cất giữ lâm sản trái phép

Chiều 25-11, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm TP.Biên Hòa tiến hành kiểm tra xưởng gỗ của bà Nguyễn Thị Thanh (KP.10, phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong xưởng cất giữ trái phép 108 lóng gỗ căm xe nhóm 2 (khoảng 3,8m3).

Vụ việc đang được Hạt Kiểm lâm TP.Biên Hòa xử lý theo thẩm quyền.

* Vận chuyển thuốc lá lậu

Rạng sáng 26-11, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang 3 đối tượng: Nguyễn Thị Vương (44 tuổi), Đỗ Thành Tuấn (37 tuổi) và Vũ Ngọc Duy (36 tuổi), đều ngụ phường Tân Biên (TP.Biên Hòa), có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu, thu giữ 15,5 ngàn gói thuốc Jet và 1,5 ngàn gói thuốc Hero.

Vụ việc đang được Công an TP.Biên Hòa lập hồ sơ xử lý.

* Bắt 2 đối tượng gieo cái chết trắng

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Võ Thị Hồng Trinh (24 tuổi) và Đinh Viết Lập (36 tuổi), đều ngụ xã Phước Tân (TP.Biên Hòa), để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Sáng 25-11, khi Trinh đang bán 1 tép heroin cho một con nghiện tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) thì bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang. Khám xét nơi ở của Trinh, công an thu giữ 1 gói heroin.

Tại cơ quan công an, bước đầu Trinh khai bản thân nghiện ma túy nên đã hùn tiền với Lập để mua ma túy mang về phân nhỏ sử dụng và bán cho các bạn nghiện kiếm lời. Lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Lập đã được cơ quan công an tiến hành tại ấp Long Khánh 1, xã Tam Phước và thu giữ thêm 8 gói heroin. Làm việc với công an, Lập đã thừa nhận việc hùn tiền với Trinh mua bán ma túy.

Huyền Anh

*  Đụng chết người rồi bỏ chạy

Lúc 23 giờ 50 ngày 25-11, tại đường nội ô Khu công nghiệp (KCN) Bàu Xéo (huyện Trảng Bom), xe ô tô biển số 60C-122.03 do Nguyễn Văn Thanh (35 tuổi, ngụ TX.Long Khánh) điều khiển hướng từ trong KCN Bàu Xéo ra ngoài đã đụng vào người đi bộ Khổng Thành Phú (29 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) làm anh Phú chết tại chỗ. Sau khi tai nạn xảy ra, lái xe Nguyễn Văn Thanh đã lái xe bỏ chạy. Qua xác minh, công an đã truy bắt được lái xe Thanh cùng 2 người đi trên xe ô tô.

Đình Hiếu

 

Tin xem nhiều