Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố 2 kẻ cưỡng đoạt tài sản

09:11, 18/11/2014

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Vũ Đình Tú (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Hoàng Văn Chiến (24 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, đồng thời chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Vũ Đình Tú (22 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP.Biên Hòa) và Hoàng Văn Chiến (24 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Hai đối tượng Vũ Đình Tú và Hoàng Văn Chiến.
Hai đối tượng Vũ Đình Tú và Hoàng Văn Chiến.

Theo kết luận điều tra, cả Tú và Chiến đều không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, Tú đã rủ Chiến và đối tượng tên Hùng (chưa rõ lai lịch) chặn đường của những phụ nữ mua bán xăng dầu vào ban đêm ở khu vực gần sân bay Biên Hòa (thuộc địa bàn phường Tân Phong) nhằm chiếm đoạt tiền rồi chia nhau tiêu xài.

Khoảng 23 giờ 30 ngày 28-5, Hùng điều khiển xe máy chở Tú và Chiến vào khu vực đường vành đai sân bay Biên Hòa nằm trên địa bàn KP.11, phường Tân Phong thì phát hiện chị Võ Thị Minh Nguyệt (ngụ KP.10, phường Tân Phong) đang đẩy xe máy chở 2 can dầu loại 20 lít/can đi trên đường. Sau khi kêu Hùng dừng xe lại, Tú và Chiến đến gặp chị Nguyệt yêu cầu chị mỗi tháng phải nộp 2 triệu đồng tiền “bảo kê” cho việc làm ăn.

Chị Nguyệt không đồng ý chuyện đưa tiền “bảo kê” thì bị Tú hăm dọa: “Nếu không đưa tiền thì đêm nay chị không được về và mai mốt chị cũng sẽ không được đến đây mua bán dầu nữa”.

Thân gái một mình đi lại giữa lúc đêm hôm khuya vắng, nghe Tú hù dọa như vậy chị Nguyệt hoảng sợ năn nỉ Tú và đưa cho cho Tú 200 ngàn đồng, nhưng Tú và Chiến nhất quyết không đồng ý.

Đến khoảng 1 giờ ngày 29-5, do năn nỉ không được nên chị Nguyệt đã đưa trước cho Tú 200 ngàn đồng, số tiền còn lại chị hẹn đến tối cùng ngày sẽ đưa hết. Trước sự năn nỉ của chị Nguyệt, Tú đồng ý và yêu cầu chị gọi điện thoại di động vào máy của Tú để Tú biết số điện thoại của chị.

Sau khi chiếm đoạt được 200 ngàn đồng của chị Nguyệt, Tú và đồng bọn đã lên xe bỏ đi. Đến 19 giờ cùng ngày, khi chị Nguyệt gọi điện cho Tú để hẹn đến khu vực tường rào sân bay Biên Hòa (KP.11, phường Tân Phong) để nhận tiền thì Tú và Chiến tìm đến. Tại đây, chị Nguyệt trình bày hoàn cảnh khó khăn nên năn nỉ Tú được nộp 3 triệu đồng/2 tháng thì Tú và Chiến đồng ý. Khi Tú và Chiến đang nhận tiền của chị Nguyệt thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Tân Phong phát hiện, bắt quả tang và thu giữ tang vật gồm: 3 triệu đồng, 2 con dao nhọn dài 20cm, 1 con dao bầu dài 35cm để trong cốp xe, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Tú và Chiến đều khai nhận hành vi phạm tội của bản thân. Liên quan đến vụ án, Công an TP.Biên Hòa yêu cầu đối tượng Hùng (hiện đang bỏ trốn) nhanh chóng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Được biết, năm 2008 Chiến đã bị UBND TP.Biên Hòa áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng 24 tháng. Tháng 3-2009, Chiến bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Hạnh Luân

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều