Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng nghiệp tham lam

11:11, 21/11/2014

Công an huyện Trảng Bom đang truy bắt đối tượng Trần Minh Hoàng (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Công an huyện Trảng Bom đang truy bắt đối tượng Trần Minh Hoàng (30 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 8-11, chị Nguyễn Thị Chung (24 tuổi, công nhân Công ty Shing Mark, Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) nhận 28 thẻ ATM của công nhân trong xưởng rồi đưa cho Hoàng (làm cùng công ty) nhờ đi rút tiền lương và trả công cho Hoàng 10 ngàn đồng/thẻ. Sau khi nhận thẻ và rút toàn bộ số tiền trong thẻ (khoảng 153 triệu đồng), Hoàng đã bỏ trốn.

Đình Hiếu

 

 

 

Tin xem nhiều