Báo Đồng Nai điện tử
En

Hành động thiết thực nhân lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông

10:11, 17/11/2014

Để thiết thực "Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông", năm nay Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đưa ra khẩu hiệu hành động "3 phải và 3 không" khi điều khiển xe máy.

Để thiết thực “Tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, năm nay Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia đưa ra khẩu hiệu hành động “3 phải và 3 không” khi điều khiển xe máy. Nội dung cụ thể là:

- Phải đi đúng phần đường, làn đường.

- Phải giảm tốc độ (khi đi) từ đường phụ ra đường chính.

- Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.

- Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia.

- Không phóng nhanh, vượt ẩu.

- Không chở quá số người quy định.

Theo thống kê của Ủy ban ATGT quốc gia cũng như ở Đồng Nai, tai nạn giao thông (TNGT) do người đi xe máy gây ra thường chiếm tỷ lệ trên 70% tổng số vụ TNGT. Tính theo tỷ lệ này thì trong 10 tháng qua, toàn tỉnh đã có trên 250 người đi xe máy chết do TNGT. Do vậy, nếu thực hiện “3 phải và 3 không” triệt để sẽ kéo giảm được đáng kể TNGT cho người đi xe máy nói riêng và cho TNGT toàn tỉnh nói chung. Nhưng thực tế ghi nhận trên đường của phóng viên cho thấy, hiện nay tình trạng người đi xe máy thiếu an toàn vẫn xảy ra nhan nhản. Chỉ khi xảy ra tai nạn người ta mới hối tiếc vì mình đã không cẩn trọng hơn khi đi đường.

Ngoài việc vận động người đi xe máy thực hiện khẩu hiệu hành động “3 phải và 3 không”, lực lượng tuần tra kiểm soát cũng cần tập trung xử lý những hành vi vi phạm gây nguy hiểm cho giao thông đã nêu theo nội dung này. Đây là hành động thiết thực nhằm kéo giảm TNGT, giảm bớt những đau thương, mất mát do hiểm họa TNGT gây ra. Đó cũng là cách để lễ “Tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” đem lại hiệu quả thiết thực, là hành động cụ thể “Tưởng nhớ người đi - vì người ở lại” như mong muốn của hoạt động toàn thế giới này.

Dưới đây là những hình ảnh người đi xe máy chưa chấp hành “3 phải và 3 không” do phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận được trong những ngày gần đây.

Người đi xe máy đi không đúng phần đường trên quốc lộ 51 dù có dải phân cách tách làn xe 2 bánh.
Người đi xe máy đi không đúng phần đường trên quốc lộ 51 dù có dải phân cách tách làn xe 2 bánh.
Người đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu rất dễ bị tai nạn.
Người đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu rất dễ bị tai nạn.
Người đi xe máy chạy vào phần đường dành cho xe ô tô trên quốc lộ 51, gây nguy hiểm cho mình.
Người đi xe máy chạy vào phần đường dành cho xe ô tô trên quốc lộ 51, gây nguy hiểm cho mình.
Những học sinh này không đội mũ khi đi xe máy và xe chở quá số người quy định.
Những học sinh này không đội mũ khi đi xe máy và xe chở quá số người quy định.
Thanh niên này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lấn qua phần đường của chiều ngược lại, dễ dẫn đến tai nạn.
Thanh niên này điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chạy lấn qua phần đường của chiều ngược lại, dễ dẫn đến tai nạn.
Người đi xe máy trong ảnh không giảm tốc độ khi từ đường phụ ra đường chính, gặp tình huống nguy hiểm vì cắt ngang đầu xe ôtô và đụng ngang hông xe tải.
Người đi xe máy trong ảnh không giảm tốc độ khi từ đường phụ ra đường chính, gặp tình huống nguy hiểm vì cắt ngang đầu xe ôtô và đụng ngang hông xe tải.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều