Báo Đồng Nai điện tử
En

Mở quà có thuốc nổ, một người chết

11:11, 21/11/2014

 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ nổ làm một người chết ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) ngày 20-11.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiến hành điều tra vụ nổ làm một người chết ở thị trấn Tân Phú (huyện Tân Phú) ngày 20-11.

Căn phòng và nạn nhân thiệt mạng oan uổng
Căn phòng và nạn nhân thiệt mạng oan uổng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 10 ngày 20-11, sau khi ngủ dậy, bà Phạm Thị Lan (54 tuổi, ngụ trong khu nhà tập thể giáo viên Trường THPT Đoàn Kết, khu 10, thị trấn Tân Phú) phát hiện trước cửa phòng mình có một gói quà nên đã mang vào xem. Khi bà Lan vừa mở gói quà ra thì nó phát nổ, làm bà chết tại chỗ. Vụ nổ vang trời lúc sáng sớm đã khiến nhiều người sống quanh khu vực bà Lan ở trải qua một phen hoảng loạn. May mắn là lúc vụ nổ xảy ra, trong phòng còn có các con của bà Lan đang nằm ngủ, nhưng không ai bị gì.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an xác định bên trong gói quà bà Lan nhặt được trước cửa phòng có một khối thuốc nổ tự chế. Công an đã thu giữ tại hiện trường nhiều mảnh kim loại, một tấm thiệp gửi thầy giáo V. (giáo viên Trường THPT Đoàn Kết. Lúc xảy ra vụ nổ, thầy V. đang ngủ ở trong phòng riêng, cạnh phòng bà Lan.

Từ những thông tin thu thập tại hiện trường, bước đầu cơ quan chức năng xác định gói quà được gửi cho thầy V. Khi thấy gói quà, bà Lan tưởng quà gửi cho người con dâu (cô N., dạy chung trường với thầy V., ở cùng nhà với bà Lan) nên đã mang vào phòng xem thì phát nổ.

Từ những chứng cứ thu thập được, bước đầu cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án giết người bằng việc cài thuốc nổ và hung thủ muốn nhắm đến trong vụ này có thể là thầy V.

Danh Trường

 

 

Tin xem nhiều