Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

09:01, 05/01/2015

* Bị truy tố vì đấm bể kính xe

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (34 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

* Bị truy tố vì đấm bể kính xe

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Ngọc Minh (34 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiều ngày 12-6-2014, anh Lê Văn Điền (tài xế taxi) điều khiển xe taxi đi qua địa bàn KP.1, phường Tân Tiến thì gặp 3 chiếc xe máy dựng chiếm lòng lề đường, nên xe của anh không qua được. Anh Điền bấm còi ô tô để báo hiệu thì Minh từ trong nhà đi ra chửi, đánh vào mặt anh Điền. Được mọi người can ngăn, Minh lại đấm bể kính xe ô tô, gây thiệt hại gần 3,3 triệu đồng.

Huyền Anh

* Xử phạt 5 người sử dụng ma túy

Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 750 ngàn đồng/người đối với 5 đối tượng: Đào Ngọc Tình (22 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Nguyễn Quỳnh Như (19 tuổi, ngụ huyện Tân Phú), Lê Trọng Việt (21 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa), Đặng Lê Tú Uyên (24 tuổi) và Ngô Phước Đại (25 tuổi), đều ngụ phường Thống Nhất (TP.Biên Hòa) và cho làm cam kết không tái phạm hành vi sử dụng ma túy.

Ngày 22-12, khi đang sử dụng ma túy trái phép tại KP.3, phường Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), các đối tượng trên đã bị Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang.

* Đầu thú sau hơn một năm bỏ trốn

Sau hơn một năm bỏ trốn khỏi địa phương, vào ngày 5-1, đối tượng có lệnh truy nã Phạm Lộc Tài Phát (18 tuổi, ngụ phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) đã đến Công an TP.Biên Hòa đầu thú.

Do mâu thuẫn trong việc giành chỗ bán hàng, ngày 9-9-2013, Đào Mạnh Hùng (33 tuổi, quê tỉnh Nam Định) đã rủ các đối tượng: Phát, Đinh Xuân Thịnh (47 tuổi, quê tỉnh Nam Định), Đỗ Xuân Hòa (28 tuổi) và Trịnh Quốc Cường (24 tuổi), cả hai đều ngụ phường Long Bình (TP.Biên Hòa) dùng hung khí đánh anh Phan Văn Trường (32 tuổi, quê tỉnh Kiên Giang) gây thương tật tỷ lệ 47%. Sau khi gây án, các đối tượng: Hùng, Thịnh, Hòa, Cường lần lượt bị bắt, còn Phát bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4-6-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Phát về hành vi cố ý gây thương tích.

Hạnh Luân

 

Tin xem nhiều