Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

11:01, 09/01/2015

* Dân bắt kẻ "đua nóng"

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thám (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

* Dân bắt kẻ “đua nóng”

Công an huyện Trảng Bom đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Thám (35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trưa ngày 7-1, Thám cùng đối tượng tên Nam (chưa rõ lai lịch) “đua nóng” chiếc xe máy của ông Nguyễn Nhu (53 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) đang để trước tiệm bán vật liệu xây dựng Kim Anh (KP.5, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom) thì bị ông Nhu phát hiện, tri hô người dân đuổi bắt được Thám. Đối tượng Nam đã chạy thoát, Công an huyện đang truy bắt.

* Bắt đối tượng bán heroin

Công an TX.Long Khánh đang tạm giữ Nguyễn Văn Hải (28 tuổi, ngụ TP.Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trưa 6-1, Công an TX.Long Khánh bắt quả tang Hải đang bán heroin cho Lê Thị Hải Yến (26 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) tại KP.3, phường Xuân Thanh (TX.Long Khanh), thu giữ 9 cục heroin và một số tang vật khác.

Đình Hiếu

* Cướp giật, bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố 2 bị cáo Nguyễn Đình Tuấn (29 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) và Nguyễn Văn Lâm (29 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa) về tội cướp giật tài sản.

Tối 24-3, Tuấn điều khiển xe máy chở Lâm vào phường Trảng Dài chơi. Đến đường Bùi Hữu Nghĩa (KP.4, phường Trảng Dài), cả hai phát hiện chị Lê Thị Mỹ Linh (ngụ KP.2, phường Trảng Dài) đeo sợi dây chuyền vàng trên cổ nên đã ra tay cướp giật. Trong lúc tẩu thoát, cả hai đã bị lực lượng tuần tra Công an TP.Biên Hòa bắt giữ cùng tang vật.

Năm 2012, Tuấn và Lâm đều bị Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa xử phạt 4 năm tù về tội cướp giật tài sản.

  Huyền Anh

*  Đi đám cưới, trộm đồ của chú rể

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Ngô Đình Thìn (27 tuổi, ngụ xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) về tội trộm cắp tài sản.

Ngày 23-11-2014, Thìn được ông Lê Viết Thái mời đến dự đám cưới của con trai ông. Trong lúc dự đám cưới, lợi dụng sự sơ hở của chủ nhà, Thìn đã lẻn vào phòng ngủ của chú rể trộm chiếc iPad rồi mang bán được gần 6 triệu đồng.

Ngày 28-11-2014, con ông Thái phát hiện chiếc iPad của mình tại một tiệm bán điện thoại nên đến cơ quan công an trình báo. Sự việc bị bại lộ, Thìn đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.  

Tố Tâm

Tin xem nhiều