Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự...đó đây

10:01, 19/01/2015

* Bị bắt sau 22 năm lẩn trốn

Công an TP.Biên Hòa vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B, Bộ Công an) bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Tới (53 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) khi Tới đang lẩn trốn tại một phòng trọ nằm trên địa bàn KP.1, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

* Bị bắt sau 22 năm lẩn trốn

Công an TP.Biên Hòa vừa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B, Bộ Công an) bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Nguyễn Văn Tới (53 tuổi, quê tỉnh Hà Nam) khi Tới đang lẩn trốn tại một phòng trọ nằm trên địa bàn KP.1, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa).

Năm 1993, Tới cùng đồng bọn cưỡng đoạt tài sản của một người dân trên địa bàn huyện Ý Yên (tỉnh Nam Đình). Sau khi gây án, đồng bọn của Tới lần lượt bị bắt, còn Tới bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 21-8-1993, Tới đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ý Yên ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Hạnh Luân

* Đi tù vì hủy hoại tài sản

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hưng (24 tuổi, ngụ huyện Tân Phú) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trưa 21-9-2014, Hưng cùng một số bạn đến quán karaoke D.T (KP.3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) hát karaoke. Trong lúc hát, do sử dụng bộ điều khiển chọn bài hát không được, Hưng tức mình dùng bộ điều khiển ném bể màn hình tivi, gây thiệt hại gần 2,5 triệu đồng.

Huyền Anh

* Cháy xe cần cẩu

Khoảng 16 giờ 30 ngày 17-1, tại km1877 quốc lộ 1 (thuộc ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom) đã xảy ra vụ cháy xe cần cẩu biển kiểm soát 60L-7792 của Công ty cổ phần Cường Thuận IDICO.

Nhận tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Đồng Nai đã điều động 2 xe chữa cháy, 1 xe chỉ huy cùng 17 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Đến 17 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đám cháy không cháy lan lên đường dây cáp điện thoại, đường dây điện 22kV và các phương tiện đang lưu thông trên quốc lộ 1. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra.

Đ.Hiếu - T.Tâm

* Lãnh án vì trộm quen tay

Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã tuyên phạt bị cáo Mai Văn Sơn (27 tuổi, ngụ xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, để có tiền tiêu xài, từ ngày 13-7-2013 đến ngày 23-9-2014, Sơn đã thực hiện 4 vụ trộm tài sản của người dân trên địa bàn 2 xã Xuân Hiệp và Xuân Phú, chiếm đoạt số tài sản gồm: 3 xe máy, 1 đầu đĩa DVD, 2 điện thoại di động, 1 máy tính Casio (tổng giá trị tài sản trộm cắp hơn 34 triệu đồng).

Minh Nhật

Tin xem nhiều