Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhiều đối tượng bị truy nã

11:01, 26/01/2015

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Ban giám đốc Công an tỉnh về việc mở cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú, Công an TP.Biên Hòa đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

* Chú trọng tuyên truyền, vận động

Công an TP.Biên Hòa đã triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp nghiệp vụ chuyên sâu, chủ động rà soát, lập danh sách, nghiên cứu hồ sơ các đối tượng do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa ra quyết định truy nã và các đối tượng có địa chỉ ở TP.Biên Hòa do cơ quan cảnh sát điều tra các huyện, TX.Long Khánh và các tỉnh, thành khác truy nã.

Kiều Ðại Lộc và Kiều Ðại Linh, hai đối tượng có lệnh truy nã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.
Kiều Ðại Lộc và Kiều Ðại Linh, hai đối tượng có lệnh truy nã bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Trong đó, lực lượng cảnh sát truy nã Công an TP.Biên Hòa thường xuyên bám tuyến, bám địa bàn, tranh thủ vận động người thân, người có uy tín trong gia đình, dòng họ, nơi cư trú của các đối tượng đang bị truy nã hoặc trốn thi hành án để tuyên truyền, kêu gọi ra đầu thú.

Cùng với công tác tuyên truyền, vận động đối tượng bị truy nã ra đầu thú, Công an thành phố đã làm tốt các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, bắt và thanh loại các đối tượng có lệnh truy nã; không để phát sinh quá nhiều đối tượng bị truy nã.

Trong đợt cao điểm, Công an TP.Biên Hòa đã xác minh 40 đối tượng, phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân TP.Biên Hòa gửi 25 thư đến gia đình đối tượng bị truy nã, vận động họ kêu gọi con em đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Mặt khác, lực lượng truy nã Công an TP.Biên Hòa, công an 30 phường, xã và 2 đồn công an khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đã bám sát địa bàn nắm tình hình, xác minh truy tìm nơi lẩn trốn của đối tượng để truy bắt kịp thời.

* Bắt nhiều đối tượng truy nã

Do chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác nên trong đợt cao điểm, Công an TP.Biên Hòa đã bắt, vận động đầu thú và thanh loại 23 đối tượng bị truy nã, trong đó bắt vận động cho các đơn vị khác 12 đối tượng (có 3 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm).

Những kết quả đạt được trong đợt cao điểm không chỉ góp phần phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án mà còn góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn. Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công an TP.Biên Hòa sẽ tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động và kiên quyết truy lùng số đối tượng có lệnh truy nã đang lẩn trốn về quy án.

Ngày 6-11-2014, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Cục Cảnh sát truy nã tội phạm phía Nam (C52B, Bộ Công an) và Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh bắt đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm Nguyễn Văn Nam (24 tuổi, ngụ huyện Định Quán) khi đối tượng đang lẩn trốn tại một phòng trọ nằm trên địa bàn huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh). Do có mâu thuẫn với anh Trần Quân Pháp (23 tuổi, ngụ huyện Định Quán), vào chiều 20-1-2014, nghe nói anh Pháp đang ở quán cà phê C.N (thuộc ấp Hiệp Quyết, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán), Nam đã xách dao đi tìm. Tại đây, sau một hồi tranh cãi, Nam đã đâm anh Pháp 5 nhát rồi bỏ trốn. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Ngày 25-8-2012, Nam đã bị Phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã toàn quốc về hành vi giết người.

Ngày 7-12, lực lượng truy nã Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Công an huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận) bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt Kiều Ðại Lộc (26 tuổi) và Kiều Ðại Linh (22 tuổi), đều ngụ xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (tỉnh Ninh Thuận), về hành vi cố ý gây thương tích. Ngày 18-11, Lộc và Linh đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc về hành vi cố ý gây thương tích.

Trong công tác vận động, cùng với việc kiên trì giải thích pháp luật, hướng dẫn gia đình động viên, đưa đối tượng bị truy nã đến cơ quan công an trình diện, các trinh sát còn vận động đối tượng đầu thú.

Ngày 12-1-2014, do xích mích với chị Lương Thị Hoài Thương (nhân viên tiếp thị tại siêu thị BigC, TP.Biên Hòa), Bùi Huy Giáp (30 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, nhân viên bảo vệ trong siêu thị) đã tát vào mặt và dùng bộ đàm đập vào trán chị Thương gây thương tật tỷ lệ 15%. Sau khi gây án, Giáp đã bỏ trốn khỏi địa phương. Được Công an TP.Biên Hòa vận động đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, ngày 25-10 Giáp đã đến Công an phường Thuận Giao (TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương) đầu thú.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều