Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp tài sản, anh em cùng lãnh án

09:01, 27/01/2015

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Chương (29 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) 14 năm tù về tội cướp tài sản. Anh ruột Chương, bị cáo Trần Quốc Tuấn (37 tuổi) lãnh án 12 năm tù.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Quốc Chương (29 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) 14 năm tù về tội cướp tài sản. Anh ruột Chương, bị cáo Trần Quốc Tuấn (37 tuổi) lãnh án 12 năm tù.

Theo cáo trạng, từ ngày 24-5-2006 đến ngày 1-7-2006, anh em Chương cùng với các bị cáo: Dương Sơn Hải, Trần Văn Điệp, Nguyễn Văn Nhứt, Nguyễn Thái Hà, Trần Văn Thảo, Phạm Hoàng Anh và Phan Văn Đoán đã đột nhập vào các công ty: Đinh Quang, Gia Hồi, Ngô Han, Samil Vina, Teco, Trạm điện Thành Tuy Hạ (thuộc các khu công nghiệp ở 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành), Công ty Cheng Feng (tỉnh Bình Dương), Hưng Phú (TP.Hồ Chí Minh) bắt trói bảo vệ và công nhân để chiếm đoạt hơn 400 ngàn m dây cáp điện, 4 máy khoan bê tông, 5 xe máy, 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ đeo tay, 1 dây chuyền vàng (tổng tài sản trị giá hơn 700 triệu đồng).

Ngày 25-3-2009, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Hải, Điệp, Nhứt, Hà, Thảo, Anh và Đoán mỗi bị cáo từ 5-18 năm tù về tội cướp tài sản. Ngoài ra, Nhứt và Hà còn bị phạt 3 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều