Báo Đồng Nai điện tử
En

Đâu rồi trật tự lòng, lề đường?

07:01, 26/01/2015

Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thôngđang có chiều hướng gia tăng ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa. Nguyên nhân là do lượng xe cá nhân ngày càng phát triển (đăng ký mới và xe vãng lai lưu thông qua địa bàn), trong khi đường sá làm mới không theo kịp. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường đã góp phần gây ùn tắc giao thông, làm đường sá mất an toàn.

Hiện nay, tình trạng ùn tắc giao thôngđang có chiều hướng gia tăng ở nhiều nơi trên địa bàn TP.Biên Hòa. Nguyên nhân là do lượng xe cá nhân ngày càng phát triển (đăng ký mới và xe vãng lai lưu thông qua địa bàn), trong khi đường sá làm mới không theo kịp. Bên cạnh đó, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường đã góp phần gây ùn tắc giao thông, làm đường sá mất an toàn.

Trong buổi lễ ra quân thực hiện Năm An toàn giao thông (ATGT) 2015, ông Phạm Anh Dũng, Quyền Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa, Trưởng ban ATGT thành phố lưu ý, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường còn xảy ra ở nhiều tuyến đường trong thành phố.

Trong các cuộc họp ATGT toàn tỉnh, lãnh đạo tỉnh cũng lưu ý TP.Biên Hòa về tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường gây bất bình cho người đi đường. Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban ATGT tỉnh Đinh Quốc Thái cũng chỉ rõ trách nhiệm của lãnh đạo chính quyền cơ sở trong việc giữ gìn trật tự lòng, lề đường ở địa phương.

Thế nhưng, ở một số con đường trọng điểm của TP.Biên Hòa hiện vẫn xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, có nơi thường xuyên gây ra ùn ứ giao thông, như ở giao lộ K8 - Bùi Văn Hòa (phường Long Bình). Nơi đây, đường K8 trở thành chợ nên mỗi lần có ô tô ra vào đường này là gây ùn ứ giao thông trên đường Bùi Văn Hòa.

Một chuyên viên của Văn phòng Ban ATGT tỉnh cho biết, văn phòng thường xuyên nhận được phản ánh về tình trạng ùn ứ giao thông tại giao lộ đường K8 - Bùi Văn Hòa, nhưng không hiểu sao chính quyền địa phương không giải quyết rốt ráo tình trạng lấy đường sá làm nơi họp chợ.

Được biết, đường Bùi Văn Hòa là một trong những con đường được Ban ATGT TP.Biên Hòa đưa vào danh sách đường điểm về ATGT. Nhưng hiện nay, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường trên con đường điểm này vẫn còn một số nơi xảy ra nặng nề, có nơi người bán còn bày hàng ra tận mép đường nhựa.

Trên đường Đồng Khởi, đoạn gần ngã ba cây xăng 26, tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường thuộc phường Tân Phong xảy ra nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Người bán bày hàng tràn ra mặt đường, có nơi còn xả nước gây ô nhiễm, lâu ngày có thể gây hư hỏng mặt đường. Lực lượng chức năng có dọn dẹp, nhưng khi họ đi khỏi thì đâu lại vào đấy.

Có người trong lực lượng chức năng cho rằng, một số tuyến đường trong thành phố chưa xây dựng lề đường rõ ràng nên khó xử lý vi phạm. Nhưng thực tế, đường Đồng Khởi có lề đường hoàn chỉnh mà vi phạm vẫn xảy ra?

Ngay cả các tuyến đường trong trung tâm thành phố vẫn có nơi vi phạm lòng, lề đường, như đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước VietcomBank và VietinBank, thường xuyên xảy ra tình trạng xe ô tô đậu kín hai bên đường làm hẹp lòng đường. Dù nơi đây có biển báo cho phép đậu xe ngày chẵn, ngày lẻ nhưng việc đậu xe làm hẹp lòng đường vẫn thường xuyên xảy ra. Chỉ khi có lực lượng cảnh sát trật tự (trụ sở Đội Cảnh sát trật tự Công an TP.Biên Hòa cũng nằm trên đường này) đứng ở đây xử lý thì các tài xế mới chấp hành.

Trên đường Nguyễn Văn Trị, đoạn trước chợ Biên Hòa, cũng xảy ra việc bày hàng tràn ra mặt đường (xảy ra tầm chợ trưa).

Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Đồng Nai ghi nhận trong 2 ngày 22 và 23-1.

Người bán bày hàng chiếm lề đường trên đường Bùi Văn Hòa.
Người bán bày hàng chiếm lề đường trên đường Bùi Văn Hòa.
Bày hàng chiếm hết lề đường, xả nước thải gây ô nhiễm và hư hỏng mặt đường Đồng Khởi (đoạn gần trạm thu phí).
Bày hàng chiếm hết lề đường, xả nước thải gây ô nhiễm và hư hỏng mặt đường Đồng Khởi (đoạn gần trạm thu phí).
Đường Võ Nguyễn Giáp mới mở nhưng vẫn bị lấn chiếm lề đường.
Đường Võ Nguyễn Giáp mới mở nhưng vẫn bị lấn chiếm lề đường.
Chiếm lề đường bày phế liệu trên quốc lộ 1, đoạn gần Nhà máy Vikyno.
Chiếm lề đường bày phế liệu trên quốc lộ 1, đoạn gần Nhà máy Vikyno.
 Lề đường Đồng Khởi đoạn gần cây xăng 26 bị chiếm dụng.
Lề đường Đồng Khởi đoạn gần cây xăng 26 bị chiếm dụng.
Mỗi khi có xe ra vào chợ K8, đường Bùi Văn Hòa lại bị ùn ứ giao thông.
Mỗi khi có xe ra vào chợ K8, đường Bùi Văn Hòa lại bị ùn ứ giao thông.
 Đường K8 biến thành chợ.
Đường K8 biến thành chợ.

Thanh Toàn

Tin xem nhiều