Báo Đồng Nai điện tử
En

Đối tượng bị nghi giết vợ, đâm con đã được xuất viện

11:01, 14/01/2015

(ĐN)- Theo thông tin mới nhất thì Đoàn Huy Hoàng - đối tượng nghi vấn trong vụ đâm chết vợ và khiến con là cháu Đoàn Phi Long nhập viện - đã được xuất viện khi tình hình sức khỏe đã ổn định và đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

(ĐN)- Theo thông tin mới nhất thì Đoàn Huy Hoàng - đối tượng nghi vấn trong vụ đâm chết vợ và khiến con là cháu Đoàn Phi Long nhập viện - đã được xuất viện khi tình hình sức khỏe đã ổn định và đang bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Đồng Nai đã đưa tin, trước đó vào khoảng hơn 1 giờ sáng, ngày 8-1, ông T.V.H và bà L.T.M (ngụ ấp Cáp Rang, xã Suối Tre, TX.Long Khánh) đi làm về nhà thì phát hiện con gái mình là chị Trần Thị Ngọc Hậu nằm trên vũng máu, cạnh bên là cháu Đoàn Phi Long (16 tháng tuổi) cũng bị thương ở ngực. Thấy vậy, vợ chồng ông H. lập tức nhờ người đưa chị Hậu và cháu Long đến bệnh viện để cấp cứu nhưng chị Hậu đã tử vong ngay sau đó vì vết đâm thấu tim. Còn cháu Long thì đã được đưa lên Bệnh viện Nhi đồng TP.Hồ Chí Minh để điều trị trong tình trạng nguy kịch.

Nhận được tin báo của gia đình, lực lượng chức năng cũng đã kịp thời đến hiện trường và phát hiện những dấu hiệu lạ như hộp thuốc xếp hình quan tài bên cạnh có bức thư tuyệt mệnh với bút tích của Đoàn Huy Hoàng có nội dung xin lỗi gia đình.

Nghĩ chuyện chẳng lành nên mọi người đi tìm Hoàng thì phát hiện Hoàng đang nằm thoi thóp cách nhà ông H. chừng 1km. Sau đó, Hoàng đã được đưa đến Bệnh viện Đa Khoa Thống Nhất trong tình trạng nguy kịch do vết cứa ở cổ và uống thuốc diệt cỏ tự tử.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều