Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố băng cướp chuyên xịt hơi cay

11:01, 14/01/2015

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Nguyễn Thành Hoàng (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Bùi Thanh Minh (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Châu Thanh Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, về tội cướp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố các bị cáo: Nguyễn Thành Hoàng (23 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), Bùi Thanh Minh (30 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang), Châu Thanh Quang (18 tuổi) và Nguyễn Thanh Phong (30 tuổi), đều ngụ TP.Hồ Chí Minh, về tội cướp tài sản.

Từ trái qua, hai bị cáo Nguyễn Thành Hoàng và Bùi Thanh Minh.
Từ trái qua, hai bị cáo Nguyễn Thành Hoàng và Bùi Thanh Minh.

Với thủ đoạn chặn đường người dân đi đường lúc đêm tối rồi dùng hung khí khống chế, Hoàng và đồng bọn đã chiếm đoạt nhiều tài sản, như: tiền, nữ trang, điện thoại di động, xe máy... Trường hợp nạn nhân chống cự, bọn cướp sẵn sàng tấn công gây thương tích.

* Gây án táo bạo

Theo cáo trạng, các bị cáo: Hoàng, Quang, Phong và Minh đều không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền tiêu xài, cả bọn đã rủ nhau cướp tài sản của người dân đi xe máy ở những đoạn đường vắng vẻ lúc đêm tối.

Khoảng 22 giờ ngày 12-10-2013, Hoàng cùng Quang đi xe máy đến đường Bùi Văn Hòa, đoạn thuộc KP.11, phường An Bình (TP.Biên Hòa) thì phát hiện anh Bùi Sơn Khuê (24 tuổi, quê tỉnh Ninh Thuận) đang dừng xe trú mưa trước một căn nhà ven đường nên giả vờ vào trú mưa rồi rút dao kề vào cổ anh Khuê khống chế. Anh Khuê còn chưa hết hoảng hốt đã bị Hoàng xịt hơi cay vào mắt rồi cướp 1 điện thoại di động, 360 ngàn đồng, chiếc xe máy biển số 85B1-154.25 và giấy đăng ký xe. Chiếc xe cướp được, cả hai đã bán cho một đối tượng không rõ lai lịch lấy 6 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Sau khi ăn chơi hết số tiền bán xe cướp được, lúc 23 giờ ngày 15-10-2013, Hoàng đã rủ Minh đi cướp. Khi đi đến đoạn đường hẻm vắng người thuộc tổ 22B, KP.4, phường Bửu Long (TP.Biên Hòa), cả hai phát hiện chị Hồ Hoàng Thể Quỳnh (quê tỉnh Quảng Trị) đang điều khiển xe máy đi một mình phía trước bèn ép xe cho chị Quỳnh dừng lại. Tiếp đó, Hoàng cầm dao bước đến gí vào cổ chị Quỳnh khống chế để Minh cướp xe (bên trong cốp xe có một giỏ xách đựng 300 ngàn đồng và một số giấy tờ cá nhân) rồi nhanh chân tẩu thoát. Chiếc xe cướp của chị Quỳnh, Hoàng và đồng bọn thay biển số giả vào rồi dùng làm phương tiện đi gây án.

Với thủ đoạn tương tự, lúc 23 giờ 45 ngày 23-10-2013, Hoàng, Quang, Minh và Phong đã chặn đường cướp xe máy của anh Lê Nguyễn Ngọc Dương (ngụ huyện Nhơn Trạch) trên đường Bùi Hữu Nghĩa (đoạn thuộc ấp 2, xã Tân Hạnh, TP.Biên Hòa). Anh Dương chống trả thì bị Minh dùng dao đâm vào tay gây thương tích nhẹ, còn Phong dùng dao kề vào cổ bạn gái anh Dương cướp 700 ngàn đồng, 1 điện thoại di động và 1 sợi dây chuyền bằng bạc. Chiếc xe cướp được, Hoàng đem bán được 6 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài hết.

* Sa lưới pháp luật

Sau khi thực hiện trót lọt nhiều vụ cướp trên địa bàn TP.Biên Hòa, sợ bị công an “sờ gáy”, Hoàng và đồng bọn đã chuyển địa bàn hoạt động sang tỉnh Bình Dương.

Trưa 12-11-2013, thấy anh Nguyễn Minh Quân (ngụ huyện Định Quán) cùng bạn gái đến khu hồ đá nằm trên địa bàn phường Đông Hòa, TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) hóng mát, Hoàng và đồng bọn đã dùng dao khống chế 2 nạn nhân để cướp 1 laptop, 2 điện thoại di động, 800 ngàn đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau đó, bọn cướp dùng hơi cay xịt lên mắt các nạn nhân rồi tẩu thoát.

Liên quan đến các vụ cướp, ngày 27-5-2014, Tòa án nhân dân TX.Dĩ An đã xử phạt các bị cáo: Nguyễn Thành Hoàng 8 năm 6 tháng tù, Châu Thanh Quang 4 năm tù, Nguyễn Thanh Phong và Bùi Thanh Minh cùng 7 năm 6 tháng tù về tội cướp tài sản.

Qua truy xét vụ anh Quân và bạn gái bị cướp tài sản, rạng sáng 24-11-2013, Công an TX.Dĩ An đã bắt giữ Hoàng, Minh và Quang khi cả ba đang chuẩn bị đi thực hiện một vụ cướp khác. Trước đó vài ngày, Nguyễn Thanh Phong đã bị Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) bắt giữ khi tham gia một vụ cướp xe SH cùng với Hoàng, Minh và Quang.

Tại cơ quan công an, Hoàng và đồng bọn khai nhận, từ tháng 6-2013 đến ngày bị bắt đã gây ra 13 vụ cướp tài sản của các cặp tình nhân và người dân đi đường trên các địa bàn: TP.Biên Hòa, tỉnh Bình Dương và quận 9 (TP.Hồ Chí Minh), chiếm đoạt 8 xe máy và nhiều tài sản khác.

Được biết, vào tháng 8-2011, Hoàng đã bị Tòa án nhân dân TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) xử phạt 30 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2004, Phong đã bị Tòa án nhân dân TP.Hồ Chí Minh xử phạt 5 năm tù về tội cướp tài sản.

Huyền Anh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều