Báo Đồng Nai điện tử
En

Ba lần đi trộm để mua ma túy

03:02, 13/02/2015

(ĐN) – Ngày 11-2, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, ngụ tại ấp Bưng Môn, xã Long An, huyện Long Thành) 1 năm 4 tháng tù về tội " trộm cắp tài sản".

(ĐN) – Ngày 11-2, Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Ngọc Phương (23 tuổi, ngụ tại ấp Bưng Môn, xã Long An, huyện Long Thành) 1 năm 4 tháng tù về tội “ trộm cắp tài sản”.
Là đối tượng nghiện mà túy, từ tháng 5 đến tháng 7-2014, Nguyễn Ngọc Phương đã có 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp. Cụ thể, ngày 31-5-2014, Phương được Lê Minh Phụng chở trên xe mô tô đi tìm tài sản sơ hở để trộm cắp. Khi đến Nhà Văn hóa ấp Bưng Môn, Phương thấy chiếc máy cưa của anh Nguyễn Duy Khánh nên đã lấy cắp rồi đem bán lấy 2 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 11-06-2014, Phương lại vào nhà cậu ruột mình là anh Huỳnh Thái Châu lấy trộm một chiếc xe mô tô và một máy bơm nước, bán được 2,2 triệu đồng. Đến ngày 16-07-2014, Phương lại đột nhập vào nhà chị Mai Thị Mộng Thu lấy một chiếc xe mô tô đem bán lấy 1,2 triệu đồng. Tất cả số tiền bán được trên, Phương dùng vào việc mua ma túy để sử dụng. Riêng Lê Minh Phụng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Được biết, hiện nay Phương còn đang bị công an huyện Nhơn Trạch điều tra về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Thiên Quyết
 

Tin xem nhiều