Báo Đồng Nai điện tử
En

Nghiện trộm cắp, bị truy tố

08:02, 28/02/2015

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Thêm (21 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.Biên Hòa đã ra cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Hữu Thêm (21 tuổi, ngụ phường Tam Hiệp, TP.Biên Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

Không nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Thêm đã đi trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Sáng 15-4-2014, Thêm đến địa bàn KP.8, phường Long Bình

(TP.Biên Hòa) thì phát hiện nhà kho của anh Trần Hữu Tiếp không có người trông coi nên đã đột nhập vào bên trong tháo trộm 7 chiếc đồng hồ điện và cắt 100m dây điện. Trong lúc Thêm đang dùng dao lam cắt bỏ phần vỏ nhựa để lấy lõi đồng của dây điện thì bị anh Tiếp phát hiện và tri hô, nên Thêm đã bỏ lại tài sản vừa trộm cắp để chạy thoát thân.

Rạng sáng 11-9-2014, Thêm đột nhập vào trụ sở Công ty cổ phần xây dựng dân dụng số 1 (nằm trên địa bàn phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa) trộm cắp 20 khung sắt chắn rác. Sáng cùng ngày, Thêm mang 4 khung sắt bán cho một tiệm phế liệu được 65 ngàn đồng, số còn lại đang mang đi tiêu thụ thì bị lực lượng tuần tra Công an phường Tân Hiệp bắt giao Công an TP.Biên Hòa xử lý.

H.A

Tin xem nhiều