Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát hiện nhiều vụ hàng lậu, hàng giả

09:02, 02/02/2015

Vì lợi nhuận, nhiều mặt hàng thiết yếu, như: gas, phân bón, thuốc lá, giày da… đã bị những kẻ làm ăn bất lương làm giả, nhập lậu rồi tuồn ra thị trường, gây bức xúc cho người tiêu dùng.

Vì lợi nhuận, nhiều mặt hàng thiết yếu, như: gas, phân bón, thuốc lá, giày da… đã bị những kẻ làm ăn bất lương làm giả, nhập lậu rồi tuồn ra thị trường, gây bức xúc cho người tiêu dùng.

* Từ hàng giả…

Theo báo cáo của Công an tỉnh, trong năm 2014, tình hình tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả có dấu hiệu phức tạp, tăng về tính chất và mức độ. Trước những diễn biến đó, lực lượng công an đã ra quân truy bắt, xử lý nhiều vụ việc.

Giày thể thao giả các nhãn hiệu nổi tiếng được phát hiện tại cơ sở của ông Nguyễn Thanh Đảm. Ảnh: Văn Nhuệ
Giày thể thao giả các nhãn hiệu nổi tiếng được phát hiện tại cơ sở của ông Nguyễn Thanh Đảm. Ảnh: Văn Nhuệ

Mới đây nhất, vào ngày 26-1, khi kiểm tra hành chính nhà ông Nguyễn Văn Tiếng (số 46C7, KP.11, phường Tân Phong, TP.Biên Hòa), lực lượng cảnh sát kinh tế Công an TP.Biên Hòa phát hiện tại đây đang sản xuất giày giả nhãn hiệu Nike. Tại hiện trường, công an đã thu giữ 198 đôi giày giả thành phẩm và một số nguyên phụ liệu, dụng cụ sản xuất.

Ngày 2-12-2014, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh đã phát hiện một cơ sở chuyên sản xuất giày giả các thương hiệu nổi tiếng tại KP.5, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ gần 3 ngàn đôi giày thể thao giả các nhãn hiệu: Nike, Adidas, Puma.

Làm việc với công an, chủ cơ sở Nguyễn Thanh Đảm (36 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) cho biết đã làm giả giày có thương hiệu nổi tiếng khoảng 6 tháng. Theo đó, ông Đảm đã mua nguyên liệu từ một công ty giày da gần đó và hàng trôi nổi trên thị trường đem về gia công lại rồi xuất bán ra thị trường Đồng Nai và các tỉnh, thành lân cận.

Theo thống kê của Công an tỉnh, trong năm 2014, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 298 vụ, 314 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, số tài sản có liên quan gần 200 tỷ đồng. Trong số đó, có 269 vụ, 269 đối tượng bị bắt, xử lý về hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với chủ cơ sở để điều tra về hành vi sản xuất hàng giả.

Trước đó, vào ngày 11-9-2014, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện ông Nguyễn Văn Trinh (ngụ xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom) có hành vi sản xuất thuốc lá giả nhãn hiệu Jet. Tại hiện trường, công an lập biên bản thu giữ 600 bao thuốc lá, 4 ngàn điếu thuốc lá chưa đóng gói, 1 máy đóng gói, 2 bàn cắt thuốc, 1 khuôn đóng gói và nhiều vật dụng dùng để sản xuất thuốc lá.

Ngày 27-3-2014, Công an TP.Biên Hòa đã bắt giữ đối tượng Đào Văn Hồng (ngụ TP.Biên Hòa) về hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Qua điều tra, lực lượng công an đã tạm giữ của Hồng 840 gói bột ngọt giả hiệu Ajinomoto, 520 gói bột giặt giả hiệu Omo, 104 gói bột giặt giả hiệu Aba và 210 chai nước rửa chén giả hiệu Sunlight.

Ngoài ra, PC46 còn phát hiện 11 vụ, 11 đối tượng có hành vi buôn bán, sản xuất hàng giả trong năm 2014.

*…Đến hàng lậu

Ngoài các vụ sản xuất hàng giả, lực lượng công an còn phát hiện nhiều vụ buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, kinh doanh trái phép, buôn bán vận chuyển hàng hóa không hóa đơn chứng từ…

Ngày 26-11-2014, Công an TP.Biên Hòa bắt quả tang 3 đối tượng: Vũ Ngọc Duy (37 tuổi, ngụ huyện Thống Nhất), Nguyễn Thị Vương (45 tuổi) và Đỗ Thành Tuấn (28 tuổi), đều ngụ TP.Biên Hòa, đang có hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, thu giữ 17 ngàn gói thuốc lá mang nhãn hiệu Jet, Hero… Cùng thời gian này, Công an TP.Biên Hòa đã bắt khởi tố Nguyễn Văn Hữu cùng đồng bọn (đều ngụ TP.Biên Hòa) do đã vận chuyển 1,5 ngàn gói thuốc lá ngoại các loại.

Đầu năm 2014, PC46 đã bắt quả tang Phạm Ngọc Hằng (48 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) có hành vi tàng trữ, buôn bán hơn 1,5 ngàn gói thuốc lá ngoại, như: Jet, 555, Hero… và 17 ngàn bộ bài tây do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ. Qua điều tra, PC46 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và chuyển Công an TP.Biên Hòa tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Một cán bộ công an cho biết, tình hình buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm xảy ra khá phổ biến, chủ yếu là kinh doanh nhỏ lẻ. Đối với hành vi sản xuất hàng giả, hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi, các mặt hàng thường bị sản xuất hàng giả chủ yếu là các mặt hàng thiết yếu trên thị trường, như: gas, phân bón, hàng tiêu dùng…

Trần Danh

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều