Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố hai kẻ trộm và tiêu thụ tài sản

11:02, 21/02/2015

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã chuyển hồ sơ truy tố ra Tòa án nhân dân huyện Định Quán để xét xử bị can Huỳnh Thành Thái (32 tuổi ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) về tội "trộm cắp tài sản" theo quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự và Cao Minh Vũ (33 tuổi ngụ thị trấn Định Quán) về tội "tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", quy định tại khoản 1, Điều 250 của Bộ luật Hình sự.

(ĐN)- Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán đã chuyển hồ sơ truy tố ra Tòa án nhân dân huyện Định Quán để xét xử bị can Huỳnh Thành Thái (32 tuổi ngụ thị trấn Định Quán, huyện Định Quán) về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự và Cao Minh Vũ (33 tuổi ngụ thị trấn Định Quán) về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, quy định tại khoản 1, Điều 250 của Bộ luật Hình sự.

Vào khoảng 18 giờ ngày 3-6-2014, Huỳnh Thành Thái có hành vi lén lút vào phòng nghỉ số 2 nhà nghỉ L., tại khu phố Hiệp Đồng, thị trấn Định Quán, huyện Định Quán(Thái là người quản lý nhà nghỉ) trộm cắp 1 máy tính xách tay hiệu Sony Vaio của ông Nguyễn Thanh Xuân. Sau đó, Thái điện thoại nói Cao Minh Vũ chở Thái đi cầm máy tính xách tay. Bản thân Vũ biết rõ đây là tài sản Thái vừa Trộm cắp mà có nhưng vẫn đồng ý cùng Thái mang đi tiêu thụ. Trị giá tài sản thiệt hại là 11.850.000 đồng.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều