Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố người chồng vũ phu

08:02, 26/02/2015

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) về tội cố ý gây thương tích.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng Minh (33 tuổi, ngụ xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất) về tội cố ý gây thương tích.

Nguyễn Hoàng Minh và chị Vũ Thị Vân Anh là vợ chồng, nhưng đã ly hôn vào năm 2011. Tối 26-10-2014, chị Vân Anh đi ăn tối cùng một số bạn tại quán mì của anh Trần Trung Hiếu (ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất) thì Minh tìm đến yêu cầu chị quay lại chung sống, nhưng chị Vân Anh đã từ chối.

Tức giận, Minh cầm đá xông vào quán định đánh bạn của chị Vân Anh để hù dọa vợ cũ. Bị can ngăn, Minh đã lôi chị Vân Anh ra lề quốc lộ 1 đánh và xô đẩy chị ngã ra đường. Chưa dừng lại, người chồng vũ phu này còn nắm tóc rồi lấy đá đập vào miệng và tay chị Anh. Hậu quả, chị Vân Anh đã bị đánh gây thương tật tỷ lệ 15% tạm thời. Ngày 10-12-2014, Minh đã đến Công an huyện Thống Nhất đầu thú.

Năm 2011, Minh đã bị Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất xử phạt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Năm 2012, Minh tiếp tục bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội cưỡng đoạt tài sản và mới ra tù ngày 25-9-2014.

T.T

 

Tin xem nhiều