Báo Đồng Nai điện tử
En

Án nặng cho những kẻ côn đồ

11:03, 25/03/2015

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom vừa tuyên phạt các bị cáo ngụ tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), gồm: Tạ Thành Tây (18 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Thanh Bạch (21 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Quốc Lâm (22 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Trường Sơn 4 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom vừa tuyên phạt các bị cáo ngụ tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom), gồm: Tạ Thành Tây (18 tuổi) 4 năm tù, Huỳnh Thanh Bạch (21 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Quốc Lâm (22 tuổi) 5 năm tù, Nguyễn Trường Sơn 4 năm 6 tháng tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 23 giờ ngày 23-8-2014, anh Phan Trọng Oánh được Phan Thị Tịnh (em gái anh Oánh) gọi điện thoại kể chuyện Tịnh và chị Nguyễn Thị Hoàng Nhi bị Nghĩa và Cường (chưa rõ lai lịch) chặn đường trước cổng chợ Sông Mây (xã Bắc Sơn). Anh Oánh cùng một số bạn chạy đến thì hai bên xảy ra đánh nhau.

Trong lúc này, các bị cáo: Tây, Bạch, Lâm, Sơn đang ngồi uống rượu ở một nơi khác. Khi hết mồi nhậu, Tây đi mua mồi thì thấy Cường (có quen biết với Tây) đang đánh nhau với nhóm anh Oánh, nên gọi điện rủ nhóm bạn nhậu đến đánh nhau. Nghe Tây rủ, các bị cáo: Bạch, Sơn, Lâm đã vác hung khí chạy tới đánh chém anh Oánh, gây thương tật tỷ lệ 43%.

Phạm Huệ

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều