Báo Đồng Nai điện tử
En

Hung hăng chém người, bị truy tố

11:03, 25/03/2015

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bắc (21 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) về tội cố ý gây thương tích.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Định Quán vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Văn Bắc (21 tuổi, ngụ xã Suối Nho, huyện Định Quán) về tội cố ý gây thương tích.

Ngày 31-8-2011, khi đến thăm bạn gái tại xã Phú Túc (huyện Định Quán), Bắc đã gây mâu thuẫn với anh Nguyễn Văn Sang (27 tuổi, ngụ xã Phú Túc) nên nuôi ý định đánh anh này trả thù. Tối 6-9-2011, Bắc đã rủ Nguyễn Trần Trung (21 tuổi), Nguyễn Văn Thủy (24 tuổi) và Nguyễn Văn Chung (26 tuổi), đều ngụ xã Suối Nho, đi đánh anh Sang. Cả bọn kéo đến nhà anh Sang chỉ thấy người thân của anh này, nhưng vẫn hung hãn xông vào đánh chém các ông: Nguyễn Văn Rạng (cha anh Sang), Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Văn Chiến (đều là chú anh Sang), khiến ông Hùng bị thương tật tỷ lệ 37%, ông Rạng bị thương tật 16%, ông Chiến bị thương nhẹ. Sau khi gây án, Bắc đã bỏ trốn khỏi địa phương và đến ngày 13-2-2014 thì bị công an bắt theo quyết định truy nã.

Ngày 13-11-2012, Trung đã bị Tòa án nhân dân huyện Định Quán xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Riêng 2 đối tượng Thủy và Chung hiện vẫn đang lẩn trốn.

Tố Tâm

 

 

 

Tin xem nhiều