Báo Đồng Nai điện tử
En

Triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm

11:03, 29/03/2015

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, Công an huyện Trảng Bom đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2015, Công an huyện Trảng Bom đã triệt xóa nhiều băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần kéo giảm các vụ phạm pháp hình sự trên địa bàn.

Từ trái qua, các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ đồ gian bị công an bắt: Thiện, Bình, An, Đạt và Tuấn.
Từ trái qua, các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ đồ gian bị công an bắt: Thiện, Bình, An, Đạt và Tuấn.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Trảng Bom đã đấu tranh triệt xóa một băng nhóm 6 đối tượng chuyên trộm cắp và cướp giật tài sản, gồm: Nguyễn Thanh Tú (24 tuổi), Hoàng Tiến Thành (23 tuổi), Nguyễn Xuân Hoàng (21 tuổi), Nguyễn Văn Đại (26 tuổi), Phạm Ngọc Huy (26 tuổi), Trần Ngọc Cẩn (29 tuổi), đều ngụ xã Bình Minh (huyện Trảng Bom). Theo kết quả điều tra, từ giữa tháng 11-2014 đến ngày 1-2-2015, nhóm đối tượng này đã thực hiện 5 vụ trộm cắp và 1 vụ cướp giật tài sản tại các xã Bình Minh và Bắc Sơn, chiếm đoạt 2 tivi, 5 điện thoại di động, 3 xe máy và nhiều vật dụng khác (trị giá tài sản chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng).

Trong 6 đối tượng này, Nguyễn Văn Đại, Nguyễn Xuân Hoàng và Trần Ngọc Cẩn tham gia nhiều vụ trộm cắp và cướp giật tài sản và cả ba đều nghiện ma túy. Số tài sản chiếm đoạt được, các đối tượng này đều đem bán lấy tiền ăn chơi và mua ma túy sử dụng.

Công an huyện Trảng Bom còn bắt giữ các đối tượng: Trần Văn Thiện (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình), Hoàng Công Bình (24 tuổi, quê tỉnh Đắk Lắk), Nguyễn Bình An (30 tuổi, ngụ xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Hoàng Đạt (23 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Bùi Văn Tuấn (21 tuổi, quê tỉnh Nam Định) về các hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đây là băng nhóm trộm cắp bằng hình thức “đột nhập” có tổ chức và có nhiều đối tượng tham gia. Theo kết quả điều tra, từ ngày 6 đến 12-12-2014, các đối tượng này đã thực hiện 3 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 8 xe máy trị giá 140 triệu đồng.

Nổi cộm là vụ trộm cùng lúc 4 xe máy tại Công ty Anh Nghĩa (ấp Thái Hòa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom) vào ngày 11-12-2014. Tại đây, Đạt và An ở ngoài cảnh giới, còn Bình và Thiện trèo tường rào đột nhập vào bên trong công ty dắt trộm 4 xe máy ra ngoài, sau đó đưa về TP.Biên Hòa cất giấu, tìm mối tiêu thụ. Quá trình điều tra, Công an huyện Trảng Bom đã lần lượt bắt hết các đối tượng liên quan, thu hồi 3 xe máy trả cho các bị hại.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an huyện Trảng Bom còn triệt xóa một nhóm cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ 2 đối tượng; bắt 18 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; triệt phá 9 tụ điểm đánh bạc, 3 tụ điểm mại dâm; bắt 3 đối tượng có lệnh truy nã và triệt phá các loại tệ nạn xã hội khác...

Để có được kết quả trên, Công an huyện Trảng Bom đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ; đồng thời tăng cường công tác phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm. Nhờ vậy, các băng nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội mới phát sinh từ cơ sở đều bị phát hiện và triệt xóa, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương.

Đình Biên

 

 

 

 

Tin xem nhiều