Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô cớ đánh người đi đường

11:03, 13/03/2015

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Phú Thừa (24 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) về tội cố ý gây thương tích.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Phú Thừa (24 tuổi, ngụ xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất) về tội cố ý gây thương tích.

Khoảng 23 giờ ngày 26-7-2014, sau khi uống bia tại quán Alô Beer, Thừa điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 để về nhà thì gây mâu thuẫn với 3 thanh niên không rõ lai lịch. Khi đến Trạm dừng chân Tâm Châu (ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc), Thừa nhìn thấy anh Nguyễn Hữu Đạt và Nguyễn Thành Long đứng bên lề đường. Cho rằng Đạt và Long đã gây xích mích với mình trước đó, Thừa dừng xe lại đánh liên tiếp vào người anh Đạt rồi bỏ đi.

Thấy Đạt bị đánh, Long đã gọi Nguyễn Hồng Ân và một số người khác đuổi theo đánh Thừa. Bị đuổi đến một nhà dân ven quốc lộ 1 (thuộc ấp Hưng Nghĩa, xã Hưng Lộc), Thừa bỏ xe nhảy qua hàng rào trốn vào nhà. Đến khi thấy nhóm Đạt đập phá xe mình, Thừa từ trong ném 15 chai nước ngọt ra phía đối phương, làm Ân bị nứt sọ trán (thương tật tỷ lệ 25% tạm thời).

Được biết, Thừa đã bị Tòa án nhân dân TX.Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa) tuyên phạt 9 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Thừa đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến tạm trú tại huyện Thống Nhất và tiếp tục gây án.

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều