Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt nhóm nghiện chuyên cướp giật

02:04, 21/04/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thanh Phong (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc), Võ Minh Phong (19 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc), Nguyễn Minh Lý (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân Lộc vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thanh Phong (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc), Võ Minh Phong (19 tuổi, ngụ xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc), Nguyễn Minh Lý (19 tuổi, ngụ xã Xuân Trường) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Từ trái qua, các đối tượng: Lý, Thanh Phong và Minh Phong.
Từ trái qua, các đối tượng: Lý, Thanh Phong và Minh Phong.

* Nhóm cướp giật  hoành hành

Trong khoảng thời gian từ tháng 5-2014 đến đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Xuân Lộc thường xuyên xảy ra các vụ cướp giật tài sản người đi đường. Bọn cướp sử dụng xe máy phân khối lớn, đi thành từng cặp trên các tuyến đường vắng tìm “con mồi” rồi ép sát xe, ra tay cướp giật dây chuyền, giỏ xách và tẩu thoát. Thời gian chúng ra tay cướp giật thường diễn ra lúc 10 giờ, hoặc tầm 16-19 giờ trong ngày.

Trước sự lộng hành của bọn cướp giật, Công an huyện Xuân Lộc đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá nhằm lập lại an ninh trật tự trên địa bàn.

Sau nhiều ngày cắt cử các mũi trinh sát rải khắp các địa bàn truy xét, đến ngày 7-12-2014, Công an huyện Xuân Lộc nhận được tin báo của anh Nguyễn Xuân Hòa (ngụ tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc) về việc bị 2 đối tượng vào nhà cầm hung khí khống chế chiếm đoạt tài sản.

Từ tin báo của anh Hòa, bằng các nghiệp vụ, ngày 6-2, lực lượng trinh sát đã lần ra và bắt giữ 2 đối tượng Minh Phong và Thanh Phong.

Sự việc nhanh chóng được làm rõ như sau. Khoảng 12 giờ ngày 7-12-2014, sau khi sử dụng ma túy, Thanh Phong và Minh Phong xách một con dao rựa dài khoảng 70cm đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản. Khi đi ngang nhà anh Hòa (lúc này chủ nhà đi vắng), phát hiện bên trong có nhiều gà nên cả hai “viếng thăm” rồi tiện tay bắt luôn những con gà nhốt trong chuồng. Khi cả hai đang bắt gà, chị Phương (chị dâu anh Hòa) phát hiện và hỏi có chuyện gì thì Thanh Phong giơ dao đe dọa và chửi thề: “Đứa nào lấy gà của tao bán cho nó, giờ tao bắt về”, rồi ngang nhiên cướp gà bỏ đi.

* Bắt trọn ổ cướp giật

Qua điều tra, Công an huyện Xuân Lộc xác định Thanh Phong, Minh Phong và Lý đều nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định, thường sống lang bạt và kiếm sống bằng cách cướp và cướp giật tài sản. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Thanh Phong và đồng bọn thừa nhận đã liên tiếp thực hiện 2 vụ cướp và 12 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn huyện Xuân Lộc.

Ngày 1-5-2014, Thanh Phong sử dụng xe máy chở Lý đi tìm cơ hội cướp giật. Khi đang “lang thang” trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc), cả hai thấy bà Nguyễn Thị Ngọc Huệ (ngụ xã Xuân Tâm) đi xe máy cùng chiều phía trước nên tăng ga chạy áp sát xe và cướp giật sợi dây chuyền vàng tẩu thoát. Sợi dây chuyền cướp được, cả hai mang đến một tiệm vàng ở tỉnh Bình Thuận bán lấy tiền mua ma túy sử dụng.

Khoảng 16 giờ ngày 11-5-2014, Thanh Phong rủ Minh Phong vào khu nghĩa địa ấp 2, xã Xuân Tâm để sử dụng ma túy. Tại đây, phát hiện bà Nguyễn Thị Thanh Nhung (ngụ xã Xuân Tâm) đang thắp nhang cho người thân, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng, nên cả hai nảy sinh ý định cướp giật. Minh Phong giả vờ đi đến sau lưng bà Nhung lân la hỏi thăm rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền và leo lên xe Thanh Phong đang chờ sẵn bỏ chạy.

Cứ thế, hết tiền bọn cướp giật lại đi “ăn hàng”. Vào một ngày thuộc tháng 6-2014, Thanh Phong dùng xe máy chở Lý đi cướp giật tài sản. Khi đang chạy đến khu vực Công viên Ông Đồn (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), cả hai phát hiện một phụ nữ chạy xe phía trước có đeo sợi dây chuyền vàng nên bám theo. Đeo bám theo người phụ nữ được một đoạn đường, Thanh Phong cho xe áp sát để Lý ngồi sau giật giây chuyền rồi tăng ga tẩu thoát.

Với thủ đoạn như trên, Thanh Phong và đồng bọn đã liên tiếp thực hiện thành công nhiều vụ cướp giật tài sản. Đến ngày 6-2, Thanh Phong bị công an bắt giữ thì các đối tượng còn lại trong băng cướp giật nghiện ma túy này cũng lần lượt “lộ diện”.

Vụ việc đang được Công an huyện Xuân Lộc mở rộng điều tra. Cơ quan công an đề nghị các nạn nhân bị cướp giật tài sản liên hệ cơ quan điều tra trình báo sự việc để được giải quyết.

Phạm Huệ

 

Tin xem nhiều