Báo Đồng Nai điện tử
En

Đâm chết người, lãnh 14 năm tù

09:04, 16/04/2015

Ngày 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) 14 năm tù giam về tội giết người.

Ngày 14-4, Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ xã Tam Phước, TP.Biên Hòa) 14 năm tù giam về tội giết người.

Khoảng 9 giờ ngày 21-5-2011, khi Đạt đang đánh bài giải trí với một số bạn tại phòng trọ thuộc xã Tam Phước thì anh Nguyễn Văn Thắng đứng ngoài cửa phòng Đạt nói lớn: “Chúng mày dẹp bài để tao nói chuyện”. Đạt đứng dậy chưa kịp hỏi chuyện thì đã bị anh Thắng đẩy ngã. Tức giận, Đạt lấy cây xiên gạo mũi nhọn, dài 40cm đuổi đánh anh Thắng bỏ chạy.

Sau đó, Đạt giắt cây xiên gạo vào người rồi cùng với bạn đi uống cà phê. Trên đường đi, Đạt bị Thắng nhặt đá ở ven đường ném nên đã dùng cây xiên gạo đâm một nhát vào bụng đối phương, làm anh Thắng tử vong.

Phạm Huệ

 

 

 

 

Tin xem nhiều