Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố kẻ lừa đảo qua facebook

09:04, 12/04/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Như Thắng (18 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Như Thắng (18 tuổi, quê tỉnh Quảng Trị) về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ham chơi bời lêu lổng nên Thắng sớm bỏ học, đi lang thang nay đây mai đó. Tháng 7-2014, Thắng vào Đồng Nai sống cùng anh trai rồi từ đó “lập chốt” tại các tiệm internet trên địa bàn huyện Trảng Bom để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

* Lập nick giả để lừa nạp card

Theo kết quả điều tra, hàng ngày Thắng lên internet tìm các tài khoản facebook của người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài để lập tài khoản giả giống các tài khoản facebook nói trên, hoặc chiếm đoạt luôn tài khoản thật của chủ nhân để nhờ nạp card điện thoại lấy tiền tiêu xài.

Vào ngày 9-7-2014, Thắng đến tiệm internet của ông Lý A Sáng (ấp Tân Thành, xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom) để lên mạng. Do có ý định từ trước nên Thắng lập một tài khoản giả có tên “Thu Hang Nguyen” giống với tài khoản Thắng tìm được trên facebook. Tiếp đó, Thắng đổi tất cả hình đại diện, trang cá nhân trong facebook giả giống với facebook thật có tên “Thu Hang Nguyen”. Khi đã hoàn chỉnh trang facebook giả, Thắng vào hộp thư facebooker nói chuyện với tài khoản “Bao Hien Nguyen” của chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ TP.Hà Nội).

Liên quan đến vụ án, các anh chị: Lê Như Đạt, Nguyễn Trí Thùy Trinh, Lê Thị Như Ngọc do không biết hành vi vi phạm pháp luật của Lê Như Thắng nên không bị truy cứu trách nhiệm. Qua vụ án này, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân phải luôn cảnh giác khi trao đổi thông tin trên mạng internet để tránh rơi vào “bẫy” của những kẻ lừa đảo.

Biết chị Hiền là người thân của facebook có tên “Thu Hang Nguyen” nên Thắng cho chị Hiền biết, chị Hằng (do Thắng mạo danh) sẽ về Việt Nam vào ngày 12-7-2014 và hỏi mượn chị Hiền ít tiền, khi về Việt Nam sẽ trả lại. Tin tưởng người nói chuyện qua facebook là em gái mình, chị Hiền đã mua 25 card điện thoại (trị giá 12,5 triệu đồng) mạng Mobifone gửi mã số nạp tiền cho Thắng.

Tiếp đó, Thắng lấy tài khoản Agribank của anh Lê Như Đạt (anh trai của Thắng) để đăng ký lập một tài khoản “Bảo Kim” (trang web baokim.vn) của Thắng với email: doiden729@yahoo.com. Sau khi lấy được tiền chị Hiền gửi qua hình thức nạp card điện thoại, Thắng chuyển toàn bộ tiền vào tài khoản “Bảo Kim” vừa lập. Bằng nhiều thủ thuật, Thắng tiếp tục chuyển tiền vào tài khoản của chị Nguyễn Trí Thùy Trinh (ngụ tỉnh Quảng Trị) và nhờ em gái Lê Thị Như Ngọc dùng thẻ ATM của chị Trinh rút tiền chuyển vào tài khoản Agribank của anh Đạt.

Với số tiền đó, Thắng rút dần để tiêu xài rồi tiếp tục đi lừa tiền của thiên hạ.

* Cướp luôn tài khoản facebook

Hàng ngày cặm cụi vào máy tính nên Thắng đã nghĩ ra nhiều thủ thuật lừa đảo rất tinh vi. Ngày 13-7-2014, Thắng lập một tài khoản facebook rồi “chat” với một người có nick “Dong Ta” đang sống ở nước ngoài. Sau đó, Thắng bảo người có tài khoản “Dong Ta” vào đường link xem ảnh để cố tình ăn cắp thông tin về tài khoản của người này.

Khi tài khoản “Dong Ta” nhấp vào đường link Thắng gửi thì dẫn đến trang web có tên webbly.com. Trang web này yêu cầu đăng nhập lại tài khoản facebook “Dong Ta”, sau đó sẽ tự động chuyển thông tin tài khoản đăng nhập và mật khẩu của “Dong Ta” vào email của Thắng.

Sau khi lấy được thông tin của tài khoản “Dong Ta”, Thắng dùng tài khoản này đăng nhập và đổi mật khẩu để chiếm đoạt tài khoản. Thắng dùng tài khoản này “chat” với người có tên “Trung Quoc”. Sau khi nói chuyện, Thắng nhờ người có tài khoản “Trung Quoc” nạp 3 card điện thoại mệnh giá 500 ngàn đồng, 7 card mệnh giá 200 ngàn đồng, 1 card mệnh giá 100 ngàn đồng.

Khi được tài khoản “Trung Quoc” nạp card điện thoại, cũng với hình thức chuyển tiền vào tài khoản lòng vòng như trên, Thắng đã chiếm đoạt được 3 triệu đồng. Tuy nhiên, Thắng chưa kịp rút số tiền này tiêu xài thì đã bị Công an TP.Hà Nội bắt giao Công an huyện Trảng Bom điều tra, xử lý.

Quá trình điều tra, ngoài chị Hiền và tài khoản “Trung Quoc”, Thắng khai đã thực hiện 11 vụ lừa đảo khác trên mạng để chiếm đoạt số tiền hơn 50 triệu đồng. Do không xác định được bị hại trong các vụ lừa đảo này nên cơ quan điều tra đã tách các vụ này thành vụ việc điều tra, xét xử riêng.

Tố Tâm

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều