Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố băng trộm xe chuyên nghiệp

11:04, 01/04/2015

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo: Phạm Bá Cường (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lương Công Minh (43 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Lê Tấn Tài (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, quê tỉnh Bình Phước), Lê Hữu Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Vũ Văn Khang (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Lục Thị Cẩm Lê (23 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) về tội trộm cắp tài sản.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Nhơn Trạch vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị cáo: Phạm Bá Cường (30 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Lương Công Minh (43 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Lê Tấn Tài (29 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa), Nguyễn Văn Tuấn (33 tuổi, quê tỉnh Bình Phước), Lê Hữu Hùng (40 tuổi, ngụ huyện Long Thành), Vũ Văn Khang (28 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Lục Thị Cẩm Lê (23 tuổi, quê tỉnh Bình Phước) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, băng nhóm trộm cắp do Phạm Bá Cường cầm đầu đều là những đối tượng có máu mặt và đã có nhiều tiền án, tiền sự. Sau khi tập hợp băng nhóm, Cường và đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp ở nhiều địa phương.

* Băng trộm chuyên nghiệp

Cuối năm 2013, khi gặp lại bạn cũ Lương Công Minh, Nguyễn Văn Tuấn đã gợi ý khi nào Minh trộm được xe máy thì Tuấn sẽ tiêu thụ. Từ lời gợi ý của Tuấn, Minh đã móc nối với các đối tượng chuyên trộm cắp gồm: Cường, Tài, Hùng để đi trộm xe máy.

Sau khi lấy được tài sản, bọn trộm liên hệ ngay cho Tuấn để tiêu thụ đồ trộm cắp để lấy tiền chia nhau.

Đối với Tuấn, do hoạt động khá chuyên nghiệp nên thuê luôn Vũ Văn Khang trông coi “kho” xe do nhóm Cường trộm cắp bán cho Tuấn. Mỗi khi được nhóm Cường điện thoại báo tin vừa “ăn hàng” được chiếc xe nào, Tuấn lại điều Khang tìm đến đưa tiền và nhận xe về. Những lúc Tuấn không có ở nhà, Lục Thị Cẩm Lê (vợ của Tuấn) có nhiệm vụ giao tiền cho Khang đi mua xe của các đối tượng trộm cắp.

Không chỉ mua xe gian, vợ chồng Tuấn và Khang còn tích cực tham gia với nhóm Cường trong các vụ trộm xe máy ở huyện Nhơn Trạch.

* Gây án khắp nơi

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng: Tài, Cường, Hùng và Minh thường điều khiển xe máy đi trên các tuyến đường thuộc địa bàn huyện Nhơn Trạch để tìm người dân sơ hở trong việc giữ gìn tài sản để trộm cắp.

Các đối tượng tham gia trộm xe trong băng nhóm do Phạm Bá Cường cầm đầu đều có từ 3-5 tiền án, tiền sự về các tội: trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, môi giới mại dâm, tàng trữ trái phép chất ma túy…

Một ngày giữa tháng 4-2014, khi đi ngang quán cà phê Trúc Đào (ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch), cả bọn phát hiện chiếc xe máy hiệu Yamaha Exciter biển số 62P1-293.46 của anh Trương Minh Tha (33 tuổi, quê tỉnh Long An) dựng hớ hênh trước quán nên mò vào bẻ khóa “đua nóng”. Sau khi lấy xe chạy đến khu vực sân bóng xã Phước Thiền, Cường đã gọi điện cho đồng bọn đến đem xe đi bán.

Sau khi thỏa thuận giá bán chiếc xe là 12,5 triệu đồng, Minh đã mang xe đến tận TX.Dĩ An (tỉnh Bình Dương) giao cho Khang và nhận tiền về đưa cho Cường. Số tiền này đã được Cường chia cho các đối tượng tham gia vụ trộm tiêu xài.

Ngày 9-4-2014, nghe tin Khang bị Công an TX.Long Khánh bắt khi đang đi nhận một chiếc xe trộm cắp, Tuấn đã đem chiếc xe Yamaha Exciter của anh Tha bán cho một người không rõ lai lịch 16 triệu đồng.

Trưa 3-5-2014, trong lúc đang chở nhau đi mua gà đá ở khu vực xã Hiệp Phước (huyện Nhơn Trạch), nhóm của Cường phát hiện xe máy của anh Trần Đắc Khánh đang dựng hớ hênh trước cửa nhà. Ngay lập tức, Cường mò đến dùng “đoản” bẻ khóa rồi nổ máy xe chạy đi. Khi đến gần Trung tâm văn hóa xã Hiệp Phước, Cường bị người dân phát hiện, truy đuổi nhưng đã kịp chạy thoát thân. Chiếc xe này, Cường đã đem về nhà Tài cất giấu rồi gọi Tuấn đến mua với giá 3,5 triệu đồng.

Băng nhóm này không chỉ hoạt động ở địa bàn huyện Nhơn Trạch, mà còn gây án tại các địa phương trong tỉnh và một số tỉnh, thành khác và đang bị công an các địa phương này khởi tố điều tra.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều