Báo Đồng Nai điện tử
En

Ăn cắp quen tay

07:05, 14/05/2015

Dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đưa đi cơ sở giáo dục, nhưng do bản tính ham chơi, lại "tiêu tiền như nước", Lê Trọng Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) vẫn sa chân vào con đường sai trái để rồi bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Dù đã nhiều lần bị cơ quan chức năng đưa đi cơ sở giáo dục, nhưng do bản tính ham chơi, lại “tiêu tiền như nước”, Lê Trọng Hiếu (30 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) vẫn sa chân vào con đường sai trái để rồi bị công an bắt giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

* Phạm pháp từ nhỏ

Học hết lớp 6, Hiếu bỏ học giữa chừng để bắt đầu những ngày tháng tụ tập, đàn đúm với bạn bè và bỏ nhà đi lang thang. Mới 14 tuổi, Hiếu đã tham gia trộm cắp tài sản và bị đưa đi Trường giáo dưỡng số 4 (ở huyện Long Thành) suốt 24 tháng. Sau khi rời khỏi trường giáo dưỡng, Hiếu vẫn chứng nào tật nấy, cùng với đám bạn xấu sống lêu lổng nay đây mai đó. Dù gia đình khuyên can, có nhiều biện pháp răn dạy nhưng đứa con hư này vẫn không nên người.

Lê Trọng Hiếu tại cơ quan điều tra.
Lê Trọng Hiếu tại cơ quan điều tra.

Đến năm 17 tuổi, Hiếu tiếp tục tham gia trộm cắp tài sản. Do hành vi gây ra chưa đủ mức bị khởi tố nên một lần nữa Hiếu bị bắt quay trở lại Trường giáo dưỡng số 4 với thời hạn 24 tháng.

Năm 2005, Hiếu lại trộm cắp và bị bắt đưa đi giáo dục 24 tháng.

Tưởng nhiều lần bị bắt đưa đi trường giáo dưỡng sẽ khiến Hiếu nhận ra những sai trái mà từ bỏ các thói hư tật xấu, phụ giúp gia đình làm ăn sinh sống. Tuy nhiên, sau khi ra trường, Hiếu lại “ngựa quen đường cũ”, lao nhanh vào con đường phạm pháp với tính chất, mức độ nguy hiểm hơn.

Năm 2007, Hiếu bị Tòa án nhân dân TX.Long Khánh tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về các tội cướp giật và trộm cắp tài sản. Vừa chấp hành xong hình phạt tù vào cuối năm 2013, Hiếu lại sa vào nghiện ngập, thường xuyên cùng bạn bè tham gia hút chích ma túy, ăn nhậu. Hiếu tiếp tục đi trộm cắp tài sản.

* Liên tiếp trộm cắp tài sản

Trộm cắp quen tay nên cứ hết tiền Hiếu lại đi trộm. Khoảng 18 giờ 45 ngày 17-5-2014, trong lúc điều khiển xe máy chở đối tượng tên Sang (chưa rõ lai lịch) đến phường Xuân Hòa (TX.Long Khánh) mua ma túy sử dụng, Hiếu và Sang phát hiện chị Đoàn Thị Thoàn (ngụ KP.3, phường Xuân Hòa) dựng chiếc xe máy hớ hênh trước cửa nhà nên ra tay “đua nóng” rồi đem bán cho Hoàng Hữu Tài (29 tuổi, ngụ xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) với giá 1 triệu đồng và 13 tép heroin.

Sau khi tiêu xài hết tiền, sử dụng hết 13 tép heroin, Hiếu lại rủ bạn nghiện đi trộm chó đem bán lấy tiền mua ma túy. Ngày 27-12-2014, Hiếu cùng đối tượng tên Hiển (chưa rõ lai lịch) đi xe máy đến trước cửa nhà ông Nguyễn Thế Trường (ấp Tân Phong, xã Xuân Tân, TX.Long Khánh) thì thấy có con chó nặng khoảng 14kg. Sau khi ném thức ăn có kèm bả chó cho con chó ăn, khi con chó nằm lăn ra chết bèn mò lại bắt chó thì bị ông Trường phát hiện và tri hô, khiến cả hai bỏ chạy thoát thân.

Bẵng đi một thời gian, đến ngày 3-2, Hiếu lại rủ Nguyễn Tấn Linh (30 tuổi, ngụ phường Xuân Trung, TX.Long Khánh) đi bắt trộm chó. Sau khi đánh bả làm chết con chó của ông Đoàn Văn Thọ (ngụ xã Bảo Quang, TX.Long Khánh), Hiếu bắt con chó chết bỏ vào bao mang đi thì bị ông Thọ phát hiện và tri hô. Người dân xung quanh nghe tiếng ông Thọ tri hô đã truy bắt được Hiếu và Linh. Vì quá bức xúc, mọi người đã châm lửa đốt chiếc xe máy của Hiếu, sau đó chuyển giao cả hai cho công an xử lý.

Với hành vi tái phạm nguy hiểm của đối tượng, Công an TX.Long Khánh vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Trọng Hiếu về tội trộm cắp tài sản.

Liên quan đến vụ án, xét thấy chưa đủ mức khởi tố đối tượng Nguyễn Tấn Linh về hành vi trộm cắp tài sản nên Công an TX.Long Khánh đã ra quyết định xử phạt hành chính. Riêng các đối tượng Sang và Hiển, do chưa xác định rõ lai lịch, còn Hoàng Hữu Tài đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an tiếp tục xác minh, truy bắt để xử lý sau.

Tố Tâm

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều