Báo Đồng Nai điện tử
En

Đề nghị truy tố nhóm chuyên trộm cắp tài sản

11:05, 10/05/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố các bị can: Vũ Văn Tân (21 tuổi), Phạm Công Nhật (25 tuổi), Võ Văn Châu (24 tuổi), Nguyễn Văn Thụ (24 tuổi), Hồ Thế Vũ (25 tuổi), đều ngụ xã Hiếu Liêm (huyện Vĩnh Cửu), và Nguyễn Anh Tuấn (26 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu) về tội trộm cắp tài sản.

Vũ Văn Tân (thứ hai từ trái qua) và một số đối tượng trộm cắp bị công an bắt giữ.
Vũ Văn Tân (thứ hai từ trái qua) và một số đối tượng trộm cắp bị công an bắt giữ.

Liên quan đến vụ án, các bị can: Hoàng Đình Cao Tuấn (39 tuổi, ngụ thị trấn Vĩnh An), Trần Văn Đăng (29 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm), Đỗ Huy Vũ (25 tuổi, ngụ xã Trị An, huyện Vĩnh Cửu), Nguyễn Hoàng Anh Thi (25 tuổi, ngụ xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Trần Thanh Tuấn (51 tuổi, ngụ xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu) bị đề nghị truy tố về các tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

* Từ “đua nóng” xe máy…

Từng có tiền án, tiền sự về các tội trộm cắp và cướp giật tài sản nhưng Phạm Công Nhật và Vũ Văn Tân không lo chí thú làm ăn, lại thường xuyên tụ tập với một số đối tượng xấu tổ chức ăn nhậu và liên tiếp thực hiện hàng chục vụ trộm cắp trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu.

Vào ngày 17-1-2014, Tân rủ Nhật vào nhà ông Phạm Văn Thanh (xã Hiếu Liêm) trộm tài sản. Quan sát thấy chủ nhà đã đi vắng, cả hai dùng xà beng cạy cửa đột nhập vào nhà ông Thanh dắt trộm chiếc xe máy hiệu Honda Vision. Sau khi bị mất xe, ông Thanh đã nhờ người tìm kiếm và chuộc lại chiếc xe với giá 10 triệu đồng.

Không chỉ trộm của người lạ, Tân và đồng bọn thậm chí trộm cả tài sản của người thân quen. Khoảng 22 giờ ngày 13-6-2014, Tân cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Lê Đình Tuấn Dương (thị trấn Vĩnh An). Khi tiệc tàn, thấy mọi người đã ngủ say, Tân lẻn vào phòng ngủ nhà anh Dương trộm 2 điện thoại di động rồi đưa Nhật mang đi bán được 6 triệu đồng.

Vào ngày 21-10-2014, khi đi chơi về đến nhà, Anh Tuấn nhìn thấy chiếc xe máy của chị gái để trước nhà bèn dắt đến tiệm cầm đồ thế chấp lấy 5 triệu đồng ăn chơi. Sau khi nhờ Nhật chuộc xe, cả bọn lại làm giấy tờ giả để đem vào tiệm cầm đồ khác thế chấp lấy 15 triệu đồng chia nhau tiêu xài.

Hết tiền ăn chơi, cả bọn lại rủ nhau đi trộm. Vào ngày 1-9-2014, tại khu vực hồ câu cá thuộc ấp 1, xã Hiếu Liêm, phát hiện anh Trần Minh Long để chiếc xe máy trên bờ rồi đi xuống chòi lá gần đó tâm sự với bạn gái, Tân và đồng bọn đã “đua nóng” chiếc xe (bên trong cốp xe có 1 máy tính bảng, 3 điện thoại di động và hơn 8 triệu đồng).

Chiếc xe trộm được, Tân và đồng bọn đem bán cho Huy Vũ với giá 17 triệu đồng. Sau khi mua xe, Huy Vũ đã nhờ Cao Tuấn và Đăng làm giấy tờ giả rồi thay đổi biển số xe để sử dụng.

Cứ thế, mỗi lần “đua nóng” được chiếc xe máy, nhóm của Tân đem bán cho các đối tượng chuyên tiêu thụ xe “gian” như: Cao Tuấn, Hồng, Thanh Tuấn, Thi.

*…Đến trộm vặt

Chuyên “đua nóng” xe máy, nhưng chỉ cần túng tiền Tân và đồng bọn lại đi trộm cắp bất kể thứ gì, miễn là bán có tiền.

Ngày 22-11-2014, Nhật cùng các đối tượng: Châu, Thế Vũ, Anh Tuấn rủ nhau vào nhà ông Tư “vườn mít” (ngụ ấp 1, xã Hiếu Liêm) bắt trộm 17 con gà rồi mang ra chợ Vĩnh An bán lấy tiền ăn chơi.

Trước đó, vào ngày 30-10-2014, Tân và Nhật, Thụ đã cạy cửa đột nhập vào nhà ông Đoàn Văn Tuyển (ngụ xã Hiếu Liêm) trộm các loại giấy tờ, như: sổ hộ khẩu, giấy tờ xe và chiếc máy khoan, máy tiện đem đi bán.

Trên đường đi “ăn hàng”, thậm chí thấy con nhím, con gà… Tân và đồng bọn cũng “tận dụng” triệt để, nếu không bán được thì làm mồi nhậu.

 Từ tin báo của người dân, Công an huyện Vĩnh Cửu đã phối hợp với công an các xã, thị trấn ráo riết truy lùng nhóm trộm cắp hoành hành trên địa bàn. Sau nhiều ngày theo dõi, vào ngày 5-12-2014, Công an huyện Vĩnh Cửu đã bắt quả tang Tân và Nhật đang dùng “đoản” phá khóa 2 chiếc xe máy của người dân ở khu vực cầu Cứng (xã Hiếu Liêm) để lấy trộm. Từ đó, 11 đối tượng trong đường dây trộm cắp, tiêu thụ tài sản gian và làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức đã lần lượt bị bắt giữ.

Tố Tâm

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều