Báo Đồng Nai điện tử
En

Vì mâu thuẫn nhỏ, anh em cùng vào tù

12:05, 23/05/2015

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đạo (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) 10 năm tù về tội giết người.

Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt bị cáo Trần Minh Đạo (27 tuổi, ngụ xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) 10 năm tù về tội giết người. Liên quan đến vụ án, bị cáo Trần Minh Đoan (25 tuổi, em trai Đạo) bị phạt 2 năm tù giam về tội cố ý gây thương tích, bị cáo Nguyễn Minh Nhựt (25 tuổi, ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) lãnh 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn trong việc rửa hình, vào tối 8-3-2014, nhóm của Huỳnh Xuân Sang, Huỳnh Đại Dương, Trần Văn Thuận và nhóm anh em Đạo, Đoan, Trần Minh Đức đã cãi nhau tại tiệm rửa hình M.T (ấp 1, xã Long Thọ). Thấy cãi nhau, Nhựt (bạn của Thuận) ghé vào hỏi chuyện thì bị nhóm của Đoan đòi đánh, khiến hai bên xảy ra xô xát. Đạo chạy vào nhà lấy con dao nhọn khua về phía trước làm Thuận bị rách áo và xây xát vùng bụng. Lúc này, ông Trần Văn Tân (cha của Thuận) xông về phía Đạo thì bị trượt chân và bị Đạo đâm trúng một nhát vào ngực tử vong.

Trong lúc xô xát, Đoan cũng dùng dao chém Dương gây thương tật tỷ lệ 22% tạm thời.

 

Tố Tâm

 

 

Tin xem nhiều