Báo Đồng Nai điện tử
En

Giết người chỉ vì bị khiêu khích

05:06, 17/06/2015

(ĐN)- Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi) 12 năm tù giam, Đinh Duy Đạt (18 tuổi) 16 năm tù giam, Võ Văn Phú Quý (17 tuổi) 8 năm tù giam, Vũ Huy Hoàng (24 tuổi) 7 năm tù giam và Nguyễn Văn Tâm (19 tuổi) 5 năm tù giam về tội giết người.

(ĐN)- Ngày 16-6, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt các bị cáo cùng ngụ tại phường An Bình, TP.Biên Hòa, gồm: Nguyễn Trung Hiếu (20 tuổi) 12 năm tù giam, Đinh Duy Đạt (18 tuổi) 16 năm tù giam, Võ Văn Phú Quý (17 tuổi) 8 năm tù giam, Vũ Huy Hoàng (24 tuổi) 7 năm tù giam và Nguyễn Văn Tâm (19 tuổi) 5 năm tù giam về tội giết người.

Các bị cáo tại tòa, từ trái qua: Hoàng, Tâm, Hiếu, Đạt, Quý
Các bị cáo tại tòa, từ trái qua: Hoàng, Tâm, Hiếu, Đạt, Quý

Theo cáo trạng, vào khoảng 22 giờ, ngày 4-5-2014, khi nhóm Hiếu, Quý, Tâm, Hoàng, Đạt đang ngồi chơi phía trước quán Massage An Bình (đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, TP.Biên Hòa), thì thấy nhóm Nguyễn Trọng Bảy, Lê Anh Tuấn, Lưu Tuấn Quyền, Vũ Huy Sang, Lê Xuân Tiến, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Đinh Ngọc Hưng cầm theo 2 mã tấu dài khoảng 70cm đi ngang qua. Nghĩ nhóm của Bảy cố ý khiêu khích, nên Hiếu rủ các bị cáo còn lại đuổi theo để đánh.

Quý cầm một khúc cây gỗ dài khoảng 1 mét, Hoàng cầm một cục gạch cùng đồng bọn đuổi đánh nhóm của Bảy. Khi vừa đuổi kịp, Hoàng ném cục gạch vào nhóm của Bảy nhưng không trúng, Đạt lấy cây từ tay của Quý đánh Lê Anh Tuấn và Hưng. Thấy vậy, Sang và Tiến cầm mã tấu chạy đến đánh Đạt và Quý thì bị Quý giằng được mã tấu của Sang để đánh lại. Đạt chạy vào quán nhậu gần đó cầm 2 chai bia ném trúng 1 phát vào đầu Tiến, khiến nạn nhân tử vong.

Xét thấy, các đối tượng: Nguyễn Trọng Bảy, Lê Anh Tuấn, Lưu Tuấn Quyền, Vũ Huy Sang, Nguyễn Hoàng Anh Tuấn, Đinh Ngọc Hưng đều phạm vào tội gây rối trật tự công cộng, nhưng chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Cơ quan điều tra chỉ tiến hành xử phạt hành chính.

Tố Tâm

 

Tin xem nhiều