Báo Đồng Nai điện tử
En

An ninh - trật tự - đó đây

11:07, 01/07/2015

* Bị bắt vì đòi tiền chuộc xe

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Dư Phương (30 tuổi, ngụ phường  Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

* Bị bắt vì đòi tiền chuộc xe

Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ hình sự Trần Dư Phương (30 tuổi, ngụ phường  Bửu Hòa, TP.Biên Hòa) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Chiều 27-6, khi phát hiện bà Huỳnh Thị Diễm Trang (ngụ cùng phường) để chiếc xe máy Honda Air Blade biển số 60F1-0379 bên hông nhà mà không có người trông coi, Phương đã lẻn vào “đua nóng” rồi gọi điện cho bà Trang yêu cầu mang 5 triệu đồng đến khu vực cầu Hang, xã Hóa An (TP.Biên Hoa) gặp Phương chuộc xe. Khi Phương đang gặp bà Trang để nhận tiền và trả lại xe thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.

* Chỉ tại ma túy

Qua điều tra truy xét, ngày 30-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Định Quán đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Lường A Cẩu (27 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trưa 28-6, khi thấy anh Lê Thanh Tùng (ngụ xã Phú Tân, huyện Định Quán, quen biết với Cẩu) điều khiển xe máy đi ngang qua nhà, Cẩu gọi lại rồi giả vờ mượn điện thoại di động của anh Tùng để gọi cho anh trai. Anh Tùng đưa điện thoại cho Cẩu mượn thì Cẩu xách điện thoại chạy trốn vào rẫy cà phê và mang đi đổi lấy 2 tép ma túy sử dụng. Tại cơ quan công an, Cẩu khai nhận bản thân nghiện ma túy nên đã làm liều. Với thủ đoạn tương tự, trong 2 ngày 24 và 27-6, Cẩu đã chiếm đoạt 2 điện thoại di động của các anh Nguyễn Tám Hùng và Lộc Văn Toàn, đều ngụ xã Phú Tân.

Văn Nhân

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều