Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh án vì hành vi côn đồ

02:07, 04/07/2015

Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Bảo (22 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Tòa án nhân dân huyện Long Thành đã tuyên phạt bị cáo Trần Anh Bảo (22 tuổi, ngụ xã Tam An, huyện Long Thành) 7 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, giữa anh Trần Anh Vũ (anh trai Bảo) và một số thanh niên trong ấp 1, xã Tam An đã có mâu thuẫn từ trước. Khoảng 14 giờ ngày 9-11-2014, khi anh Vũ đang chơi tại quán karaoke Bảo Thi (xã An Phước, huyện Long Thành) thì bị một thanh niên đánh. Nghe anh trai kể lại chuyện bị đánh, Bảo vác dao đến quán karaoke thì thấy anh Đặng Ngọc Hoàng Phúc (ngụ ấp 2, xã Tam An) đang đứng ở đây. Không nói không rằng, Bảo xông đến chém anh Phúc 2 nhát vào tay gây thương tật tỷ lệ 4%. Xác minh theo đơn tố cáo của anh Phúc, vào ngày 29-11-2014, Công an huyện Long Thành đã bắt giữ Bảo.

Thiên Quyết

 

 

Tin xem nhiều