Báo Đồng Nai điện tử
En

Bị truy tố về chiếm đoạt tài sản của đồng nghiệp

11:11, 22/11/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Long (26 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Long (26 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 15-8, Long mượn chiếc xe máy Yamaha hiệu Sirius và điện thoại di động của đồng nghiệp Nguyễn Cao Hiển (nhân viên Công ty dịch vụ bảo vệ H.T.T., xã Phước Tân, TP.Biên Hòa) để về phòng trọ có việc riêng. Khi mượn được tài sản, Long nổi lòng tham nên chạy đến TP.Hồ Chí Minh gửi xe cho người bạn ở tỉnh Khánh Hòa tiêu thụ giùm rồi bỏ trốn. Đến ngày 17-8, Long bị Công an TP. Biên Hòa bắt tại huyện Trảng Bom.

Hạnh Luân

Tin xem nhiều