Báo Đồng Nai điện tử
En

Chém người vì chuyện thuê mặt bằng?

08:11, 21/11/2015

Công an xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) đang xác minh làm rõ sự việc các anh: Trần Văn Hải (30 tuổi, quê tỉnh An Giang), Tạ Minh Huy (25 tuổi) và Phạm Minh Trường (22 tuổi), đều ngụ xã Tam Phước, bị ông Lương Thế Linh (46 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) chém bị thương.

Công an xã Tam Phước (TP.Biên Hòa) đang xác minh làm rõ sự việc các anh: Trần Văn Hải (30 tuổi, quê tỉnh An Giang), Tạ Minh Huy (25 tuổi) và Phạm Minh Trường (22 tuổi), đều ngụ xã Tam Phước, bị ông Lương Thế Linh (46 tuổi, quê tỉnh Ninh Bình) chém bị thương.

Theo điều tra ban đầu, vào năm 2012, ông Linh thuê căn nhà của bà Nguyễn Thị Dung ở ấp Long Đức 1, xã Tam Phước để mở quán thịt chó. Trong hợp đồng, hai bên thỏa thuận thuê 3 năm với giá 20 triệu đồng/năm. Sau thời gian này, giá thuê sẽ thay đổi theo giá thị trường. Đến tháng 7-2015, bà Dung yêu cầu tăng giá thuê nhà lên 26 triệu đồng/năm, nhưng ông Linh không chịu. Vì vậy, bà Dung đã yêu cầu ông Linh phải tháo dỡ quán để trả lại mặt bằng cho bà vào đầu năm 2016.

Tối 15-11, Đàm Anh Tuấn (25 tuổi, con trai bà Dung) cùng các anh: Hải, Huy, Trường đến quán ông Linh nói chuyện trả lại mặt bằng thì xảy ra cự cãi và ông Linh đã lấy dao chém các anh: Hải, Huy và Trường bị thương.

Trần Danh

 

Tin xem nhiều