Báo Đồng Nai điện tử
En

Cướp tài sản sang Campuchia đánh bạc

11:11, 09/11/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Vũ (28 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Vũ (28 tuổi, ngụ xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Tối 2-11, khi đến một quán bar ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom chơi, Vũ thấy anh Nguyễn Văn Khánh (30 tuổi, ngụ xã An Viễn, huyện Trảng Bom) ngồi uống bia ở bàn bên cạnh có nhiều tiền nên nảy sinh ý định cướp tài sản. Theo đó, đợi đến lúc anh Khánh lấy xe ra về, Vũ đã xin đi nhờ xe về xã Giang Điền. Khi anh Khánh chở Vũ đi qua đoạn đường vắng thuộc ấp Trà Cổ, xã Bình Minh, thì Vũ bất ngờ nắm cổ áo, đấm đá anh Khánh, dọa kéo anh vứt ra đường ray xe lửa cho tàu cán. Khi anh Khánh ngất xỉu, Vũ đã chiếm đoạt chiếc xe máy hiệu Honda Air Blade biển số 39F3-3241, điện thoại di động, chiếc ví da và 39 triệu đồng để trong cốp xe.

Sau khi cướp được tài sản, Vũ đã mang xe đến tỉnh Bình Phước gửi một người thân, còn tiền thì mang sang Campuchia “nướng” vào sòng bạc.

Qua điều tra truy xét, vào ngày 5-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã bắt khẩn cấp Vũ để điều tra về hành vi cướp tài sản. Được biết, Trần Văn Vũ đã có 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ.

Đình Biên

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều