Báo Đồng Nai điện tử
En

Ngăn chặn ma túy gây hại cho cộng đồng

10:11, 25/11/2015

Trong năm 2015, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy lộng hành, cũng như những tác hại của ma túy gây ra cho xã hội.

Trong năm 2015, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh triệt phá nhiều vụ án lớn, góp phần ngăn chặn tội phạm ma túy lộng hành, cũng như những tác hại của ma túy gây ra cho xã hội.

Đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy bị công an bắt giữ cùng tang vật.
Đối tượng liên quan đến các vụ án ma túy bị công an bắt giữ cùng tang vật.

Đại tá Bùi Đình Trường, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh, cho biết thực hiện chương trình công tác năm 2015 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) và chương trình công tác năm của Công an tỉnh, lãnh đạo PC47 đã chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh cụ thể.

* Phá nhiều vụ án lớn

PC47 và các lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm vào những dịp kỷ niệm tết, lễ lớn; tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm của tỉnh triển khai thực hiện “Tháng hành động phòng chống ma túy” từ ngày 1-6 đến 30-6 trên địa bàn tỉnh…

Trong năm 2015, PC47 đã phát hiện, bắt giữ 14 vụ, 44 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1.000g ma túy tổng hợp, hơn 16g heroin, 448 viên “thuốc lắc”, hàng chục ô tô, xe máy, hơn 145 triệu đồng và nhiều tài liệu khác. Lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy thuộc công an các địa phương đã phát hiện 380 vụ, bắt 1.044 đối tượng liên quan đến ma túy, thu giữ tang vật, gồm: 798,8g ma túy tổng hợp, 686 viên “thuốc lắc”, hơn 67kg và 100 cây cần sa tươi. Qua điều tra, công an đã khởi tố 245 vụ, bắt 343 bị can và xử phạt hành chính 120 vụ, 679 đối tượng; đang điều tra 14 vụ, 20 đối tượng. Đặc biệt, PC47 đã triệt phá thành công 3 chuyên án: 614H, 715S và 815L, bắt 10 đối tượng.

Như vụ phá chuyên án 715S vào tháng 9-2015. Khoảng 18 giờ 15 ngày 15-9, tại trạm thu phí cầu Hóa An (nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa, xã Hóa An, TP.Biên Hòa), các trinh sát đã bắt quả tang Châu Thanh Hoài Sơn (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Dương) và Dương Thị Thanh Thảo (20 tuổi, bạn gái Sơn) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma  túy, thu giữ một bịch khoảng 500g và 5 gói ma túy. Mở rộng điều tra, công an tiếp tục bắt thêm 2 thành viên trong đường dây mua bán ma túy này là Đỗ Xuân Lôi và Trương Ngọc Huân (đều ngụ tỉnh Bình Dương), thu giữ thêm 900g ma túy “đá” cùng nhiều tang vật liên quan.

Theo lãnh đạo PC47, đây là đường dây vận chuyển, mua bán ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, do nhiều đối tượng tội phạm ma túy cộm cán tổ chức. Một số đối tượng trong đường dây này, như: Lôi, Huân… còn liên quan đến các hoạt động mua bán ma túy tại một số tỉnh, thành khác.

* Tăng cường quản lý người nghiện

Bên cạnh công tác điều tra, truy bắt tội phạm ma túy, một nhiệm vụ được lãnh đạo PC47 quan tâm thực hiện là công tác quản lý người nghiện tại địa bàn dân cư. Theo Đại tá Trường, nếu quản lý tốt người nghiện tại cộng đồng sẽ giảm được tình trạng mua bán trái phép chất ma túy. “Mỗi gia đình biết cách quản lý tốt con em mình thì sẽ khống chế được nạn nghiện hút, mua bán ma túy tràn lan” - Đại tá Trường nói.

Trong số 2.898 người nghiện được lập danh sách, đang cai nghiện tại các trung tâm có 363 người; đang quản lý tại các trại tạm giam, nhà tạm giữ 284 người; đang quản lý tại địa phương 2.251 người. Trong số đó, phần lớn (2.821 người) là nam giới; độ tuổi từ 16-30 chiếm 1.393 người, trên 30 tuổi 856 người…

Thời gian qua, do các đối tượng nghiện không được quản lý chặt nên tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng phức tạp. Trong năm 2015, các cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các dự án nhằm đưa người nghiện trở lại với các trung tâm cai nghiện. Sau gần 1 năm thực hiện, đến nay các thủ tục pháp lý đã dần được hoàn thiện để công tác cai nghiện được tiếp tục thực hiện.

Đại tá Trường cho biết, thực hiện Kế hoạch số 15/KH-BCA ngày 16-1-2014 của Bộ Công an về rà soát, thống kê người nghiện ma túy theo Quyết định số 2434/QĐ-TTg ngày 13-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ, PC47 đã tham mưu cho Ban giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện. Tính đến ngày 15-10, toàn tỉnh có 2.898 người nghiện được lập danh sách.

Bên cạnh việc rà soát số người nghiện để có biện pháp quản lý, PC47 đã chủ động phối hợp với Sở GD-ĐT và công an các địa phương tập huấn cho các tuyên truyền viên của các trường học trên địa bàn tỉnh về tác hại và cách nhận biết, phòng ngừa ma túy. Qua 5 buổi tuyên truyền, đã có hơn 1 ngàn người tham dự. Lực lượng chức năng cũng đã in và cấp hơn 10 ngàn tờ rơi cho người dân để tuyên truyền về phòng, chống ma túy.

Trần Danh

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều