Báo Đồng Nai điện tử
En

Trộm xe của người say, bị đề nghị truy tố

01:11, 24/11/2015

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Võ Duy Lâm (32 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Lại Thế Kỷ (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can Võ Duy Lâm (32 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP.Biên Hòa) và Lại Thế Kỷ (35 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) về tội trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, lúc 23 giờ 30 ngày 22-7, sau khi uống rượu, anh Nguyễn Thành Trung (ngụ huyện Xuân Lộc) điều khiển xe máy (trị giá hơn 34 triệu đồng) đi về phòng trọ tại phường Hòa Bình (TP.Biên Hòa). Khi đến KP.6, phường Long Bình, anh Trung dừng xe rồi vào một con hẻm để đi vệ sinh và ngủ quên tại đây. Rạng sáng 23-7, phát hiện chiếc xe máy trên đường nhưng không có người trông coi, Lâm đã gọi điện cho Kỷ đến dùng “đoản” phá khóa rồi lấy trộm. Khi cả hai mang xe đi bán để lấy tiền mua ma túy sử dụng thì bị lực lượng tuần tra Công an TP.Biên Hòa bắt giữ.

Được biết, Lâm và Kỷ đều nghiện ma túy. Năm 2007, Lâm bị Tòa án nhân dân tỉnh xử phạt 5 năm tù về các tội cướp tài sản và cưỡng đoạt tài sản; còn Kỷ đã có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

H.L

 

 

 

Tin xem nhiều